Thế giới

Phiên tòa kỳ lạ trên xe cứu thương

Chiếc xe cứu thương đã trở thành nơi diễn ra phiên tòa xét xử tên tội phạm ma túy mắc bệnh béo phì.

Bị cáo của phiên tòa này là Kirk Lenell Smith, 42 tuổi, có cân nặng lên tới hơn 272 kg, bị đưa ra xét xử tội danh buôn bán ma túy.

Theo The Sun, trưng dụng chiếc xe cứu thương là cách tốt nhất để Smith xuất hiện trước phiên tòa và tham dự phiên điều trần hôm 29/5.

Smith ngồi trên xe cứu thương được đưa tới tòa án hạt Hamilton ở thành phố Cincinnati, bang Ohio.

Ông Kirk Lenell Smith bị kết án hôm 29/5 trong một xe cứu thương. Ảnh: Enquirer/Kevin Grasha.

Smith đã thừa nhận buôn bán ma túy và sở hữu súng.

Thẩm phán Tom Heekin cho biết: "Di chuyển Kirk Smith khỏi xe cứu thương gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của ông ta".

Ông Smith phải kết nối với máy theo dõi oxy máu qua ngón tay trái trong suốt phiên điều trần.

Trong quá trình xét xử, Smith trả lời các câu hỏi của thẩm phán Heekin từ xe cứu thương. Người đặt câu hỏi đứng ở ngoài cửa xe.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, bị cáo chỉ có thể trả lời bằng 1-2 từ. Khi được hỏi về nguyện vọng, ông Smith đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể nói thành lời.

Smith bị kết án 2 năm tù. Bản án của ông được xem như thỏa thuận bào chữa giữa bị cáo và các công tố viên.

Tháng 4/2018, cảnh sát đã khám xét nhà của Smith và tìm thấy chiếc ba lô chứa ma túy và một khẩu súng ngắn Kel-Tec 9mm đã được nạp đạn.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, ông Smith bị kết tội buôn bán ma túy vào năm 2009 với bản án 3 năm tù giam. Vào năm 1999, ông cũng nhận tiền án tương tự.

Bị cáo của phiên tòa này là Kirk Lenell Smith, 42 tuổi, có cân nặng lên tới hơn 272 kg, bị đưa ra xét xử tội danh buôn bán ma túy.

Theo The Sun, trưng dụng chiếc xe cứu thương là cách tốt nhất để Smith xuất hiện trước phiên tòa và tham dự phiên điều trần hôm 29/5.

Smith ngồi trên xe cứu thương được đưa tới tòa án hạt Hamilton ở thành phố Cincinnati, bang Ohio.

Phien toa ky la tren xe cuu thuong hinh anh 1
Ông Kirk Lenell Smith bị kết án hôm 29/5 trong một xe cứu thương. Ảnh: Enquirer/Kevin Grasha.

Smith đã thừa nhận buôn bán ma túy và sở hữu súng.

Thẩm phán Tom Heekin cho biết: "Di chuyển Kirk Smith khỏi xe cứu thương gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của ông ta".

Ông Smith phải kết nối với máy theo dõi oxy máu qua ngón tay trái trong suốt phiên điều trần.

Trong quá trình xét xử, Smith trả lời các câu hỏi của thẩm phán Heekin từ xe cứu thương. Người đặt câu hỏi đứng ở ngoài cửa xe.

Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, bị cáo chỉ có thể trả lời bằng 1-2 từ. Khi được hỏi về nguyện vọng, ông Smith đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể nói thành lời.

Smith bị kết án 2 năm tù. Bản án của ông được xem như thỏa thuận bào chữa giữa bị cáo và các công tố viên.

Tháng 4/2018, cảnh sát đã khám xét nhà của Smith và tìm thấy chiếc ba lô chứa ma túy và một khẩu súng ngắn Kel-Tec 9mm đã được nạp đạn.

Trước đó, theo hồ sơ vụ án, ông Smith bị kết tội buôn bán ma túy vào năm 2009 với bản án 3 năm tù giam. Vào năm 1999, ông cũng nhận tiền án tương tự.

Tác giả: Hà Lan

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP