Số hóa

Phi hành gia 'lỡ tay' gọi điện cho cảnh sát từ vũ trụ

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) được trang bị hệ thống liên lạc có cùng giao thức với các trạm viễn thông mặt đất nên việc nhầm lẫn là điều không thể tránh khỏi

Hôm 4/1, Andre Kuipers, phi hành gia người Hà Lan chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống ngoài vũ trụ của bản thân trên sóng radio. Tại Trạm vũ trụ quốc tế, việc liên lạc từ vũ trụ về Trái Đất không mấy khó khăn, điều này dẫn đến những nhầm lẫn hài hước.

Theo lời kể của Andre, để truy cập đường dây quốc tế, người dùng phải bấm trước số 9 rồi dãy số 011. Tuy nhiên, nhà du hành vũ trụ đã bấm thiếu một con số 0. Ngay hôm sau, Andre Kuipers nhận được email với nội dung đại ý rằng "Anh đã gọi điện cho cảnh sát phải không?".

Phi hành gia có thể xem phim và đọc e-book ngay trên trạm ISS. Ảnh: Motherboard.

"Hành động của tôi vô tình làm bật báo động khắp Trung tâm vũ trụ Johnson ở Houston, bang Texas, Mỹ", Andre Kuipers chia sẻ trên sóng radio.

Theo Motherboard, nhân viên trên trạm vũ trụ ISS sử dụng phương thức liên lạc vệ tinh để gọi điện về Trái Đất. Bên cạnh đó, loại điện thoại kết nối Internet cũng được sử dụng nhiều hơn điện thoại trạm để bàn (PTSN). Theo Washington Post, liên lạc vũ trụ/mặt đất ngày càng dễ dàng nhờ sự phát triển của phương thức "Space Skype" xây dựng trên hệ thống tương tự như Internet.

Từ ngoài vũ trụ, phi hành gia sử dụng loại kết nối trên để gọi điện cho bạn bè và người thân. Đồng thời, họ còn có thể xem phim và đọc e-book. Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa, hệ thống vẫn vướng phải những bước trễ sóng và kết nối chập chờn.

"Nhiều lúc mọi người dập máy vì họ nghĩ tôi không nói gì cả", Kuipers nói.

Nhiều phi hành gia thừa nhận từng vô tình gọi điện thoại cho cảnh sát. Ảnh: Time.

Trường hợp gọi nhầm số của Andre Kuipers không phải là duy nhất. Tim Peake, phi hành gia trực thuộc Cơ quan vũ trụ Châu Âu thừa nhận điều tương tự. Năm 2015, nhà du hành vũ trụ đã gọi nhầm đến nhà của một phụ nữ độc thân và hỏi bà rằng "Xin chào, có phải trái đất đó không?".

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người phụ nữ ấy. Đó không phải là một trò đùa, tôi chỉ gọi nhầm số mà thôi", Tim Peake chia sẻ trên trang Twitter cá nhân. Người đồng nghiệp Samantha Cristoforetti bình luận hóm hỉnh bên dưới rằng "Tôi cũng từng làm điều tương tự, gọi cảnh sát và chúc mừng Giáng sinh".

Tác giả: Anh Thi

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP