Pháp luật

Phí BOT cầu Bến Thủy giảm sau khi dân phản đối

Chủ đầu tư dự án BOT cầu Bến Thủy (nối Nghệ An với Hà Tĩnh) quyết định giảm phí vé tháng cho người dân địa phương dù chưa có chấp thuận của Bộ Tài chính.

Cienco 4 hứa hỗ trợ, dân vẫn phản đối thu phí cầu Bến Thủy 1
Người dân lại mang ô tô chặn cầu Bến Thủy 1
Người dân lại chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT
Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy
Ách tắc qua cầu Bến Thủy 1 vì dân mang xe phản đối phí


Tổng công ty Công trình giao thông 4 (Cienco 4) - chủ đầu tư dự án BOT cầu Bến Thủy - đã quyết định giảm phí vé tháng cho người dân địa phương với mức 900.000 đồng/tháng cho xe dưới 12 chỗ, xe trọng tải dưới 2 tấn; 1,235 triệu đồng/tháng với xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải từ 2 đến 4 tấn như thời điểm đầu năm 2016. Mức phí áp dụng với các vé mua từ tháng 12/2016.

Việc giảm phí cầu đường chỉ áp dụng với người dân địa phương có hộ khẩu thường trú và tổ chức có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Hiện công ty không đưa ra thời gian giảm vé kéo dài bao lâu.

Nhiều ôtô nối đuôi nhau chắn ngang đường ở đầu cầu Bến Thủy 1 Hà Tĩnh để phản đối thu phí. Ảnh: Hải Bình.

Từ đầu năm 2016, chủ đầu tư BOT đã giảm giá vé tháng và quý khoảng 40% cho người dân phụ cận cầu Bến Thủy. Đến ngày 20/11, theo thông tư 255 của Bộ Tài chính, giá vé lượt qua các trạm BOT cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 đã giảm từ 45.000 đồng xuống 40.000 đồng đối với xe dưới 9 chỗ, mức vé tháng cũng giảm nên doanh nghiệp không hỗ trợ giảm vé tháng, vé quý như trước đó.

Sau khi thay đổi biểu giá, đầu tháng 12 vừa qua, người dân huyện Nghi Xuân sống gần cầu Bến Thủy đã đưa hàng chục ôtô kèm theo băng rôn tập trung ở đầu cầu Bến Thủy phía Hà Tĩnh để phản đối. Chủ đầu tư BOT cầu Bến Thủy sau đó đã trình Bộ Tài chính phương án tiếp tục hỗ trợ giảm phí cho người dân địa phương với mức giảm như đầu năm 2016.

Tác giả bài viết: Đoàn Loan

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP