Trong tỉnh

Phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tại Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam được tổ chức sáng 20/6.

Sáng 20/6, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trao Giải báo chí Nghệ An năm 2017 và Phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm Vàng năm 2018.

Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Cùng dự còn có đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành thị, lãnh đạo các cơ quan báo chí cùng đông đảo những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồ Phương

Diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Duy Ngoãn nhấn mạnh: Nghệ An là một trong những địa phương được đánh giá là cái nôi của báo chí Cách mạng Việt Nam. Cùng với hoạt động báo chí cả nước, báo chí Nghệ An đã có bước phát triển tương đối toàn diện cả về số lượng, chất lượng, nội dung thông tin phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp sinh động, hấp dẫn, công nghệ tiên tiến, quy mô, số lượng phát hành, thời lượng phát sóng tăng, phạm vi tác động sâu rộng.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Duy Ngoãn đọc diễn văn khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Phương

Báo chí Nghệ An thực sự đã tác động tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh, cổ vũ, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí. Ảnh: Hồ Phương

Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương

Trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" của Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Ảnh: Hồ Phương

Các cơ quan báo chí Nghệ An và đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cùng với mạng lưới cộng tác viên hùng hậu, đủ sức đảm bảo hoạt động báo chí ở địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải Nhất cho tác phẩm "Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió" của tác giả Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An). Ảnh: Hồ Phương

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định, phát huy truyền thống của các thế hệ làm báo tiền bối, các cơ quan báo chí Nghệ An tiếp tục chủ động đổi mới để không ngừng phát triển xứng tầm với một tỉnh có truyền thống cách mạng và trung tâm báo chí của vùng Bắc Trung bộ.

Trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Hồ Phương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trên địa bàn Nghệ An đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nghệ An vẫn là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đồng sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh để thúc đẩy phát triển.

Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tiếp tục dành sự quan tâm giúp đỡ phong trào của tỉnh.

Trao giải Ba cho các tác giả. Ảnh: Hồ Phương

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị và xã hội; sự đoàn kết đồng thuận trong nhân dân; tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Hồ Phương

Đồng thời làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại, giữ vững chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, báo chí cần tiếp tục đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, gắn với việc nâng cao trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo chí tỉnh nhà cần không ngừng đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính hiện đại, làm tăng sức hấp dẫn, thuyết phục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí trước sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể tích cực tham gia Giải báo chí Búa liềm Vàng. Ảnh: Hồ Phương

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm Vàng năm 2018 trong toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng trong năm 2018, Giải Búa liềm Vàng sẽ thu hút được đông đảo các phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia nhiệt tình, góp phần tuyên truyền hiệu quả công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tham gia giải Búa liềm Vàng. Ảnh: Hồ Phương

Tại buổi lễ có 25 tác phẩm báo chí được UBND tỉnh công nhận đạt Giải báo chí Nghệ An năm 2017 trong tổng số gần 100 tác phẩm tham gia dự thi; gồm 1 giải Nhất cho tác phẩm "Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió" của tác giả Thiên Thảo (Báo Công an Nghệ An).

UBND tỉnh trao 5 giải Nhì cho các tác phẩm: "Luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 11- NQ/TW " của tác giả Khánh Ly - Mai Hoa (Báo Nghệ An); "Tăng cường đảng viên biên phòng về cơ sở: Nhìn từ thực tiễn" của tác giả Hoài Thu - Khánh Ly (Báo Nghệ An); "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân thành phố Vinh" của tác giả Đức Anh (Báo Nghệ An); "Lãng phí các cơ sở dạy nghề cấp huyện" của nhóm tác giả Vân Anh - Duy Thanh - Kim Liên (Đài PT-TH Nghệ An); "Hệ lụy từ một chủ trương" của tác giả Bùi Thọ (Đài PT-TH Nghệ An).

Ngoài ra, có 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP