Trong tỉnh

Phát hiện tài xế ôtô đường dài, tiểu thương dương tính SARS-CoV-2

Qua lấy mẫu xét nghiệm cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện các trường hợp là lái xe, tiểu thương có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 22-11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 24 giờ qua (Từ 6 giờ ngày 21-11 đến 6 ngày 22-11), Nghệ An có thêm 76 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 5 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn 3, Tân Kỳ 1, Hưng Nguyên 1), các trường hợp còn lại nằm trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước.

Trong các ca cộng đồng có trường hợp ông V.V.T. (SN 1975), trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ông T. là lái xe đường dài đi từ Bình Dương về huyện Nghĩa Đàn. Sau khi về nhà, ông T. được theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, tối ngày 21-11 cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng cho người dân

Sau khi ông V.V.T. có kết quả dương tính SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan thì phát hiện ông N.Đ.D. (SN 1976) và ông T.T.H. (SN 1981, cùng trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) có tiếp xúc với ông T. cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngoài ra, có trường hợp bà N.T.D. (SN 1993, trú xóm 5, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên), là tiểu thương buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên. Ngày 21-11, bà D. đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương SARS-CoV-2. Trường hợp anh V.Đ.T. (SN 1983, trú xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) có biểu hiện ho sốt, nhập viện lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 3.676 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 829, Nghi Lộc: 375, Yên Thành: 336, Quỳnh Lưu: 321, Diễn Châu: 259, Cửa Lò: 175, Nam Đàn: 177, Hưng Nguyên: 151, Con Cuông: 146, Nghĩa Đàn: 109, Quế Phong: 95, Quỳ Hợp: 98, Tương Dương: 86, Kỳ Sơn: 82, Đô Lương: 79, Tân Kỳ: 78, Quỳ Châu: 71, Hoàng Mai: 74, Thanh Chương: 62, Anh Sơn: 51, Thái Hòa: 22. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.782 người, số bệnh nhân tử vong: 26 người, số bệnh nhân đang điều trị: 868 người.

Tại Nghệ An, theo thống kê của các cơ quan chức năng tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1-10 đến nay là 38.989 người, qua lấy mẫu xét nghiệm lực lượng chức năng đã phát hiện 691 trường hợp mắc Covid-19.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP