Thế giới

Phát hiện ổ dịch Covid-19 trên du thuyền hàng ngàn người

Ít nhất 10 ca mắc Covid-19 được tìm thấy trên du thuyền Na Uy chở hơn 3.200 người.

Reuters dẫn lời Sở Y tế bang Louisiana - Mỹ tối 4-12 cho biết 10 ca mắc Covid-19 được phát hiện trên du thuyền Norwegian Breakaway. Nó thuộc sở hữu của công ty du thuyền Norwegian Cruise Line.

Norwegian Breakaway rời TP New Orleans, bang Louisiana ngày 28-11, sau đó dừng tại Belize, Honduras và Mexico. Trước khi phát hiện 10 ca mắc Covid-19, du thuyền này dự kiến trở về TP New Orleans ngày 5-12.

Norwegian Cruise Line tuyên bố họ đã thực hiện các biện pháp cách ly thích hợp. Tất cả hành khách và thuỷ thủ đoàn trên Norwegian Breakaway sẽ được xét nghiệm Covid-19 rồi mới rời khỏi du thuyền, đồng thời được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng sau phơi nhiễm.

Những người xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ về nhà tự cách ly theo hướng dẫn của CDC.

Du thuyền Norwegian Breakaway. Ảnh: ABS-CBN

Hồi tháng 3-2020, Mỹ đình chỉ hoạt động của du thuyền, tàu du lịch... để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, chỉ nối lại hoạt động vào tháng 5 năm nay.

Du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản tháng 2-2020. Hơn 700 người trên du thuyền này bị mắc Covid-19 và 13 người tử vong. Chính quyền Tokyo sau đó bị chỉ trích nặng nề vì để hành khách và thuỷ thủ đoàn ở lại trên du thuyền, nơi virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan.

Trong khi đó, các quan chức y tế Mỹ ngày 5-12 xác nhận biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã lây lan tại 16 bang của nước này, bao gồm California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington và Wisconsin.

Nhiều ca mắc Omicron kể trên đã tiêm phòng vắc-xin Covid-19 đầy đủ, chỉ có các triệu chứng nhẹ. Mặc dù vậy, Giám đốc CDC Rochelle Walensky nói với đài ABC News rằng biến thể Delta vẫn chiếm 99,9% số ca mắc mới tại Mỹ.

Thống đốc các bang Connecticut và Colorado hy vọng tỉ lệ tiêm chủng cao hơn mức trung bình sẽ làm giảm tác động của biến thể Omicron. Các nhà sản xuất vắc-xin Covid-19 đang điều chỉnh vắc-xin nhắm vào biến thể Omicron. Hãng dược Moderna yêu cầu cơ quan y tế Mỹ phê duyệt vắc-xin cập nhật trước tháng 3 năm sau.

Thống kê của Reuters cho thấy trong 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận trung bình 119.000 ca mắc Covid-19 và gần 1.300 ca tử vong mỗi ngày.

Tính đến ngày 6-12, Mỹ có tổng cộng 49.961.458 ca mắc Covid-19, 808.748 ca tử vong và 39.516.865 trường hợp phục hồi.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP