Pháp luật

Phát hiện người nước ngoài trồng cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Người đàn ông 55 tuổi, quốc tịch Pháp, thuê 3.000 m2 đất tại bãi giữa sông Hồng để trồng cần sa.

Số cây cần sa tại hiện trường. Ảnh: CACC

Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đang làm rõ hành vi trồng cần sa và tàng trữ ma tuý (cần sa khô) của một người đàn ông nước nước ngoài hiện tạm trú và làm việc tại một công ty ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trước đó, Công an quận Long Biên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thuỵ.

Tại thời điểm kiểm tra trên khu đất rộng khoảng 3.000 m2 do vợ chồng ông Tiberghien Frederec (55 tuổi, quốc tịch Pháp, tạm trú và làm việc tại Công ty LAVIE Vũ Linh, xã Vũ Linh, H.Yên Bình, Yên Bái) thuê thâm canh, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34 kg và hơn 40 gram cần sa khô.

Sau khi lập biên bản tại chỗ, lực lượng chức năng tiến hành mời đối tượng liên quan về trụ sở Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Điều 247 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây.

Mức phạt sẽ tăng thành 3 năm đến 7 năm nếu phạm tội có tổ chức, 3.000 cây trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Tác giả: Văn Hoàng

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP