Trong tỉnh

Phát hiện hơn 20 phiến gỗ 'vô chủ' ở Kỳ Sơn

Theo tin báo, nhiều khả năng hơn 20 phiến này là gỗ cây sa mu, loại cây thuộc danh mục thực vật quý hiếm, cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Người dân xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cho biết, trong khi đi rừng họ phát hiện gần mốc L10, cách đường tuần tra biên giới chỉ vài trăm mét có hơn 20 phiến gỗ vô chủ.

Bản đồ khu vực xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, khu vực có sự xuất hiện của hơn 20 phiến gỗ "vô chủ". Ảnh google maps

Hơn 20 phiến gỗ "vô chủ" được tập kết cùng một vị trí. Ảnh CTV

Hơn 20 phiến gỗ này, có chiều dài đồng đều khoảng 2,6m; rộng từ 0,8 - 1m; dày từ 0,2 - 0,3m. Theo kinh nghiệm của người dân địa phương xã Na Ngoi, đây là cây gỗ vừa mới bị đốn hạ và cưa xẻ; là gỗ cây sa mu, là loại cây quý hiếm, cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Tác giả: Xồng Già Xềnh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP