Pháp luật

Phát hiện hơn 1.300 cây cần sa trồng trong vườn cà phê

Ngày 14/4, Công an huyện Chư Prông cho biết đang phối hợp điều tra vụ án trồng hơn 1.300 cây cần sa trong vườn.

Qua công tác nắm tình hình, chiều ngày 12/4, Công an huyện Chư Prông đã phát hiện tại vườn nhà Nguyễn Văn Phát (SN 1986, ngụ xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, Gia Lai) trồng rất nhiều cây cần sa trong vườn.

Tại hiện trường, Công an huyện Chư Prông phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện có 1.378 cây cần sa (chiều cao từ 11cm - 200cm), tổng trọng lượng 186kg. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Phát đã lẩn trốn.

Cây cần sa được trồng xen trong vườn cà phê.

Theo xác minh ban đầu, số cây cần sa trên do Nguyễn Văn Phát trực tiếp trồng từ khoảng giữa tháng 1/2021 đến nay. Cần sa được trồng trong vườn cà phê, xa khu dân cư nên khó phát hiện.

Sau khi vận động, Nguyễn Văn Phát đã ra trình diện tại Công an huyện. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP