Xã hội

Phát hiện cán bộ trực chốt mắc Covid-19, từng ăn ở tập trung với nhiều người khác

TP Hà Nội trưa 4-9 ghi nhận thêm 38 ca mắc Covid-19, trong đó 28 ca đã được cách ly và 10 ca khu vực phong tỏa.

Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (19), Hai Bà Trưng (10), Đống Đa (4), Đan Phượng (2), Hoàng Mai (1), Gia Lâm (1), Hoàn Kiếm (1). Cả 38 ca bệnh đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Lực lượng chức năng thiết lập hàng rào nhiều lớp phong toả ngách 32 ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Như vậy, tính từ 18 giờ 3-9 đến 12 giờ 4-9, TP Hà Nội ghi nhận 44 ca bệnh. Trong đó, 34 ca trong khu vực cách ly, 10 ca khu vực phong tỏa

Trong số các ca bệnh mới, đáng chú ý có 16 ca liên quan đến ổ dịch phức tạp ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ổ dịch này hiện đã có 440 ca bệnh.

Quận Thanh Xuân còn có 3 ca tại phường Nhân Chính và Khương Mai; ổ dịch tại xã Tân Lập, Đan Phượng thêm 2 ca; quận Hoàng Mai 1 ca; huyện Gia Lâm 1 ca và quận Hoàn Kiếm 1 ca.

Quận Đống Đa thêm 4 ca, trong đó đáng chú ý có bệnh nhân N.V.Đ. (nam, SN 2000), địa chỉ: Thịnh Quang, Đống Đa. Bệnh nhân tham gia làm dân quân đi trực chốt từ ngày 23-8 (trực tại chốt ngõ Thông Phong). Từ ngày 23-8, bệnh nhân chuyển sang ở tại ký túc xá Đại học Thủy lợi (ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện; tại đây ở cùng phòng với trường hợp F0 là H.V.Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 2-9). Ngày 3-9, anh Đ. được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.468 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.909 ca.


Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP