Xã hội

Phát hiện bom dài nửa mét trong khu ruộng đang canh tác

Trong khi mở rộng diện tích ruộng vườn đang sản xuất, ông Đâu hốt hoảng phát hiện một quả bom khá lớn nằm sâu trong lòng đất.

Quả bom được trục vớt sau khi phát hiện trong vườn nhà ông Đâu .Ảnh: Duy Chiến

Ngày 13/5, Tỉnh đội Lạng Sơn phối hợp với ban ngành chức năng huyện Tràng Định, Lạng Sơn tiến hành các biện pháp để xử lý, tiêu hủy quả bom vừa phát hiện tại khu vườn gia đình ông Nông Văn Đâu, trú tại thôn Phạc Giàng, xã Hùng Việt, huyện Tràng Định.

Trước đó, trong quá trình thuê máy xúc để đào đắp san ủi đất ruộng trên mảnh đất của mình, ông Đâu thấy một quả bom có chiều dài khoảng 50 cm, đường kính khoảng 13 cm nằm sâu dưới lòng đất.

Nhận được tin, UBND xã Hùng Việt và Ban Chỉ huy Quân sự địa phương thực hiện ngay khoanh vùng cấm, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực phát hiện quả bom.

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, quả bom trên có từ thời kỳ chống Pháp xâm lược, trong chiến dịch biên giới khoảng năm 1950.

Tác giả: NGUYỄN DUY CHIẾN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP