Trong tỉnh

Phát hiện 7 đối tượng hút cát sạn trái phép trên sông Lam

Tuần tra kiểm soát tại khu vực sông Lam thuộc địa phận 3 xã Lĩnh Sơn, Lạng Sơn và Tào Sơn thuộc huyện Anh Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 7 thuyền có hành vi khai thác cát sạn trái phép, thu giữ 24m3 sạn.

Ngày 9/4, Công an huyện Anh Sơn cho biết: Đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực sông Lam thuộc địa phận các xã Lĩnh Sơn, Lạng Sơn và Tào Sơn huyện Anh Sơn.

Thuyền đối tượng dùng để khai thác cát sạn trái phép trên sông Lam. Ảnh: Đặng Dương

Trong quá trình tuần tra, vào sáng 8/4, tổ công tác đã phát hiện 07 thuyền có hành vi khai thác cát sạn trái phép gồm các chủ thuyền đều trú tại thôn 4, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn.

Bảy đối tượng gồm ông Nguyễn Văn Anh (SN 1991), thu giữ 2m3 sạn trái phép; ông Phạm Văn Quân (SN 1978), thu giữ 3m3 sạn khai thác trái phép; ông Phạm Văn Trí (SN 1994), thu giữ 7m3 sạn khai thác trái phép; ông Lê Văn Hùng (SN 1980), thu giữ 2m3 sạn khai thác trái phép; ông Phạm Văn Hồng (SN 1974), thu giữ 2m3 sạn trái phép; ông Hoàng Văn Trung (SN 1982), thu giữ 3m3 sạn trái phép; ông Phạm Văn Khai (SN 1995), thu giữ 5m3 sạn khai thác trái phép.

Hiện, Đội hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Anh Sơn đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số phương tiện, tang vật bị thu giữ, tạm giữ hiện đang được bàn giao Phòng CSGT đường thủy quản lý.

Lập biên bản 7 đối tượng khai thác cát sạn trái phép. Ảnh: Đặng Dương

Được biết tình trạng khai thác cát sạn trái phép lâu nay là một vấn đề nhức nhối tại các địa phương dọc sông Lam nói chung và huyện Anh Sơn nói riêng.

Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các đội nghiệp vụ, Công an các xã áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác để đấu tranh, ngăn chặn triệt để vấn nạn này.

Tuy nhiên, hành lang pháp lý trong việc cấp khai thác mỏ, bến tập kết nguyên vật liệu còn chưa chặt chẽ; quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do chế tài xử phạt đối với các hành vi này còn chưa đủ sức răn đe; các đối tượng khai thác cũng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng như: cử người cảnh giới, hoạt động vào buổi trưa, nửa đêm về sáng khi vắng cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó phần đông số đối tượng khai thác trái phép chủ yếu sinh sống bằng nghề sông nước, do vậy việc đấu tranh với các đối tượng khai thác trái phép trên địa bàn hiệu quả chưa cao.

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP