Giáo dục

Phát hiện 2 cán bộ trong một xã sử dụng bằng cấp không hợp pháp để đi học

Ngày 6/8, lãnh đạo UBND xã Biển Hồ (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiến hành họp để xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 2 cá nhân sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku (Gia Lai) đã kiểm tra và xử lý kỷ luật, cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Ngọc Lộc - nguyên Trưởng Công an xã Biển Hồ, hiện làm công chức văn hóa thông tin xã Biển Hồ và bà Phạm Thị Tuyển - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Biển Hồ.

Cả hai cá nhân trên đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp.

Qua tìm hiểu, năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku có quyết định cử ông Lộc đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính (hệ tại chức) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Sau khóa học, ông Lộc được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính số 171461QL/HVCTQG ngày 19/8/2015.

Trụ sở xã Biển Hồ (TP Pleiku, Gia Lai).

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Lộc, vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp.

Đối với bà Tuyển, năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku có quyết định việc cử bà đi học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ tại chức) tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Sau khóa học, bà Tuyển được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính số 171826QL/HVCTQG ngày 5/9/2014.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã kiểm tra và xử lý kỷ luật Đảng đối với bà Tuyển, vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp.

Cơ quan chức năng xác định, việc ông Lộc và bà Tuyển sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp để được cử đi học và nhập học là không đúng quy định.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP