Trong nước

Phát hiện 119 ca dương tính COVID-19, hơn 1.000 F1 ở một nhà máy ở Khu công nghệ cao

Sau khi phát hiện 119 ca dương tính COVID-19, nhà máy dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương.

Chiều 03/7, chia sẻ trên VnExpress, bà Trương Thị Kiều Như, Phó chủ tịch công đoàn công ty TNHH Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức cho biết công ty hiện có 119 ca nhiễm và nghi nhiễm, trên 1.000 trường hợp F1.

Cụ thể, trong số này, 91 ca dương tính Covid-19 được phát hiện tối 02/7 sau khi cơ quan y tế tiến hành test nhanh.

Khuya 02/7, lực lượng y tế địa phương đã đưa các trường hợp này đi cách ly tập trung, nhưng do không đủ chỗ nên có 16 trường hợp quay về lại công ty ngủ tạm. Sáng nay (03/7) tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

Công ty Nidec Sankyo lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 2.800 công nhân (Ảnh: Tiền Phong)


Với 91 ca F0, nhà máy đã truy vết hơn 700 công nhân là F1, cần đưa đi cách ly tập trung. Song phía công ty được thông báo là những khu cách ly tập trung không còn chỗ nên tạm thời số lao động này phải ở lại nhà máy.

"Tình trạng này khiến nhiều công nhân hoang mang", bà Như nói và cho biết công ty đã thuê nhà xưởng còn trống của đơn vị cùng tập đoàn, lắp các trang thiết bị cần thiết để đưa hơn 700 F1 sang ở, cách ly với những công nhân khác. Hiện, nhà máy dừng toàn bộ hoạt động sản xuất, công nhân được trả 70% lương.

Theo bà Như, công ty cũng đã bố trí lều bạt cho gần 3.500 công nhân và cung cấp 2 bữa ăn (trưa và chiều) miễn phí cho tất cả công nhân ở công ty và hỗ trợ tiền ăn sáng 10.000 đồng/người ngày.

Công đoàn các Khu chế xuất-Khu công nghiệp thành phố đã hỗ trợ nhu yếu phẩm như mì gói, sữa, giấy vệ sinh, dung dịch vệ sinh phụ nữ… cho những công nhân ở tại Công ty TNHH Nidec Sankyo.

Trước đó, Nhà máy Công ty Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, bị chính quyền phong tỏa do phát hiện một ca nghi nhiễm, 2.800 công nhân phải ở lại, chiều 29/6.

Ca nghi nhiễm được phát hiện chiều qua, sau khi người này khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Công ty phối hợp ngành y tế khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho 2.800 công nhân làm việc ca ngày. Những lao động làm ca đêm được yêu cầu cách ly tại nhà để y tế tới lấy mẫu.

Trong 24 giờ (từ 18h ngày 02/7-18h ngày 03/7) số ca mắc COVID-19 ở TP. HCM là 714 ca COVID-19 được Bộ Y tế ghi nhận. Trong đó, 106 ca chưa rõ nguồn lây.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tổng số ca COVID-19 ở TP.HCM trong đợt dịch thứ 4 đã là 5.518 bệnh nhân.

Tác giả: Minh Minh (Tổng hợp)

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP