Xã hội

Pháo hoa rực sáng trên sông Sài Gòn chào năm mới

Khi những quả pháo hoa rực sáng trên bầu trời cũng là lúc các cặp tình nhân quốc tế thích thú trao nhau nụ hôn nồng nàn. Gần đó, người phụ nữ bán hàng rong nở nụ cười mãn nguyện.

'Chôn chân' hàng giờ ở trung tâm Sài Gòn, khách bỏ xe đi bộ Đến 23h, nhiều người đi xem bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018 vẫn không thể thoát khỏi kẹt xe tại khu vực nhà thờ Đức Bà, đường Nguyễn Du (quận 1)...

Chào đón năm mới 2018, TP.HCM có một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm (quận 2).

Nhờ đó, người dân chỉ cần đổ về trung tâm thành phố là có thể dễ dàng đón xem pháo hoa.

Ngoài ra, 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Đúng thời khắc 0h ngày 1/1/2018, pháo nhiều màu sắc bắn lên rực sáng sông Sài Gòn, hàng trăm người trao nhau nụ hôn nồng nàn trong đó có nhiều du khách quốc tế.

Nhiều du khách nước ngoài lần đầu được đón năm mới tại Việt Nam. Trong ảnh là anh Esme và chị Hywel.

Bà Bé (58 tuổi) bán trái cây ở gần bờ sông quận 2 sung sướng nhìn pháo hoa tỏa sáng trên trời.

Bà bảo lâu lắm mới được nhìn thấy tận mắt pháo hoa vì Tết Nguyên đán năm trước không có.

Xung quanh bà Bé có hàng nghìn người đón xem. Thỉnh thoảng lại có tiếng ồ lên trầm trồ khen ngợi.

Thời tiết tại TP.HCM đẹp, không khí mát mẻ cũng tạo thuận lợi cho việc chiêm ngưỡng pháo hoa.

Người dân và du khách thi nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhân dịp năm mới.

Tác giả: Tùng Tin - Liêu Lãm

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP