Cộng đồng mạng

Phản ứng gây cười của bé gái lần đầu uống Coca

Loạt biểu cảm đáng yêu của bé gái khi lần đầu uống nước có ga nhận được nhiều lời khen, song cũng khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Phản ứng của bé gái khi lần đầu uống Coca Lần đầu uống nước có ga, bé Evie đã có những phản ứng đáng yêu khiến nhiều dân mạng phải bật cười.
Lần đầu tiên được người lớn cho uống nước có ga, bé gái Evie đã có những biểu cảm đáng yêu khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Thoạt đầu, cô bé có vẻ bất ngờ, gương mặt nhăn nhó khi cố gắng trải qua cảm giác lạ lẫm trong miệng. Tuy nhiên, sau khi ngửa đầu ra phía sau, cô bé dường như đã cảm nhận được vị ngon của loại đồ uống nên thích thú uống thêm.

Phản ứng đáng yêu của bé gái khi uống nước có ga. Ảnh cắt từ clip.

Loạt biểu cảm khác hài hước, đáng yêu của bé gái nhận được nhiều lời khen, song cũng gây ra một cuộc tranh cãi "nảy lửa" trong cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng cha mẹ của cô bé thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm khi để con gái uống nước có ga ở độ tuổi rất nhỏ như vậy.

"Không ổn một chút nào. Tôi không biết bao nhiêu trẻ em đã phải đến bệnh viện để chữa răng chỉ vì uống ước ngọt", tài khoản Bachy bình luận.

"Phương pháp tuyệt vời để có một tuổi thơ được sống với bệnh béo phì", Christian Lee nêu quan điểm.

Vtreyus M đồng tình: "Thật nực cười khi họ đang đầu độc con mình với loại đồ uống này".

Tuy nhiên, một số dân mạng lại cho rằng cha mẹ của bé gái có quyền chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con. Họ sẽ chắc chắn biết điều gì là tốt và không tốt cho cô bé.

Một số ý kiến tranh cãi của dân mạng khi xem clip. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với Daily Mail, bác sĩ William Sears cho rằng thỉnh thoảng, trẻ có thể nhâm nhi một chút nước ngọt. Việc này không gây hại lâu dài cho các bé. Tuy nhiên, loại đồ uống này có thể gây ra một số phản ứng sinh hóa không tốt.

"Một đứa trẻ có thể mất 100 miligram canxi (hơn 10% nhu cầu hàng ngày) nếu uống 355 ml nước có ga", bác sĩ William cho hay.

Tác giả bài viết: Phương Thảo

Nguồn tin:

  Từ khóa: tranh cãi

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP