Thể thao

Phạm Xuân Mạnh sốt ruột khi V.League 2019 đã cận kề

Đang tập hồi phục sau khi phẫu thuật chấn thương, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của SLNA cảm thấy sốt ruột khi mùa giải mới đã cận kề.

Bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh đã sang Singapore tiến hành phẫu thuật vào cuối tháng 11 năm ngoái. Anh cho biết chấn thương đang hồi phục rất tốt và đầu tháng 3 tới sẽ bắt đầu ra sân tập chạy.

Theo chẩn đoán, khoảng hơn 2 tháng nữa Xuân Mạnh có thể tập luyện và thi đấu trở lại. Điều này khiến chàng tuyển thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ càng thêm phần háo hức, vì bản thân anh thổ lộ rằng “nhớ bóng đá và sân cỏ quá rồi”.

Chỉ còn vài ngày nữa, V.League 2019 sẽ khởi tranh, điều đó khiến Xuân Mạnh càng thêm sốt ruột và mong chấn thương nhanh hồi phục để sớm quay lại thi đấu. Mạnh cho biết: “Khả năng khoảng vòng đấu thứ 5 hoặc 6 là tôi có thể ra sân trở lại”.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và giới chuyên môn đều khuyên Xuân Mạnh đừng quá nôn nóng và nên tập trung dưỡng thương cho thật ổn, bởi chính sự “máu lửa” ra sân thi đấu ở trận bán kết Cúp QG khi vừa trở về từ ASIAD 2018 đã khiến Xuân Mạnh dính chấn thương nặng kể trên.

Những ngày qua, Xuân Mạnh vẫn đang tập hồi phục tại trung tâm PVF, nhưng anh cho biết sẽ quay về Vinh xem trận mở màn V.League 2019 giữa SLNA – Quảng Nam vào chiều 23/2, bởi “tôi muốn có mặt bên cạnh các đồng đội ở trận mở màn của mùa giải mới”, Xuân Mạnh chia sẻ.

Tác giả: TUẤN THÀNH

Nguồn tin: Báo Bóng đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP