Pháp luật

Phạm nhân trốn trại ở Vĩnh Phúc bị bắt tại Thanh Hóa

Sau khi trốn khỏi trại giam, Phạm Văn Kết đột nhập vào nhà dân phá két sắt trộm 200 triệu đồng và vàng; mua 2 điện thoại di động và xe máy để trốn vào phía Nam.

Khoảng 17h30 ngày 15/7, lực lượng truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại giam Vĩnh Quang và Cục C10 (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng Đặng Văn Kết (SN 1989), ở xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Đây là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng Phạm Văn Kết (Ảnh: CATH).

Đặng Văn Kết là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang chấp hành án phạt 30 năm tù giam tại Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng 9h ngày 9/7, lợi dụng sơ hở khi đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Kết đã trèo qua ô cửa thoáng nhà vệ sinh ở Trung tâm trốn ra ngoài.

Ngay trong ngày, giám thị Trại giam Vĩnh Quang đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với tù nhân này.

Phạm Văn Kết tại cơ quan công an (Ảnh: CATH).

Trên đường lẩn trốn, Kết đã đột nhập vào nhà người dân ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang phá két sắt trộm 200 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng, một dây chuyền vàng và nhiều tài sản khác.

Sau khi có tiền, Kết đã mua 2 điện thoại di động, sim thẻ điện thoại để liên lạc và về Yên Bái mua một xe máy cũ làm phương tiện để trốn vào khu vực phía Nam.

Trên đường di chuyển, khi đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Kết bị lực lượng công an phát hiện, tổ chức lực lượng truy bắt.

Tang vật cơ quan công an thu giữ (Ảnh: CATH).

Chiều 15/7, khi phát hiện đối tượng tại khu vực quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tổ công tác truy nã tội phạm đã tổ chức bắt giữ đối tượng.

Trong quá trình bị truy bắt, Phạm Văn Kết đã chống trả quyết liệt, nhưng lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng một cách an toàn, thu giữ tại một xe mô tô biển kiểm soát 21C1-227.27, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, một dây chuyền, 2 nhẫn vàng...

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng và vật chứng cho Trại giam Vĩnh Quang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP