Thể thao

Pha sút bóng vào đầu gây loạn đả giữa Mỹ và Bahrain ở giải U19

Trận đấu thuộc khuôn khổ COTIF Tournament tại Tây Ban Nha bị gián đoạn vài phút vì cầu thủ hai đội lao vào nhau.


Tình huống xảy ra khi U19 Mỹ đang bị U19 Bahrain dẫn 1-3. Tiền đạo Pierre Da Silva ngã xuống đất sau một pha tranh bóng với hậu vệ Bahrain. Ngay sau đó, một cầu thủ khác của đội bóng châu Á lao đến sút bóng thẳng vào đầu Da Silva.

Tình huống sút bóng vào đầu đối phương của cầu thủ Bahrain.

Các cầu thủ Mỹ không giấu được sự bực tức và lao vào cầu thủ đã có hành vi xấu chơi trên. Tình huống châm ngòi cho vụ ẩu đả giữa cầu thủ hai đội. 35 cầu thủ đã lao vào nhau, xô đẩy và đấm đá. Rắc rối kéo dài vài phút trước khi các trọng tài can thiệp và giải tán đám đông.

Đội U19 Mỹ tham dự giải này được dẫn dắt bởi cựu thủ môn Tottenham Brad Friedel. Trận thua trước U19 Bahrain khiến họ bị loại.

Vào tháng 12/2012, cựu HLV Alex Ferguson từng nổi giận sau trận hòa 1-1 giữa Man Utd và Swansea ở Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu đó, Robin Van Persie bị Ashley Williams đá bóng vào đầu sau khi đã ngã xuống đất, tương tự như những gì đã xảy ra với Pierre Da Silva.

Van Persie sau đó nổi giận, định lao vào ăn thua đủ. Sau trận đấu, Ferguson đưa ra một phát biểu nổi tiếng: "Tình huống của Van Persie... Bạn có thể dễ dàng thấy cậu ta hoàn toàn có thể bị giết chết. Cậu ta (Williams) nên bị cấm thi đấu trong thời gian dài vì đó là tình huống nguy hiểm nhất tôi từng thấy trên sân sau nhiều năm". Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng Ferguson đã nói quá.

Tác giả bài viết: Vĩnh San

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP