Trong nước

Phá đường dây bán "gái quê" sang Trung Quốc

Nhóm đối tượng khai báo, đã đưa trót lọt 6 cô gái sang Trung Quốc bán làm vợ với giá 120 – 180 triệu đồng/người. Khi chúng chuẩn bị đưa 3 cô gái khác ra sân bay thì bị chặn bắt.

Một nguồn tin cho hay, Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khám phá 1 đường dây mua bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc quy mô lớn. Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.


Nhiều cô gái trẻ sập bẫy tội phạm buôn người, bị bán làm vợ hay bị đưa vào các nhà thổ. Ảnh: minh họa

Được biết, quá trình điều tra, khoảng 18h chiều 25/12, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an và Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất chặn bắt 1 vụ đưa 3 cô gái Việt xuất cảnh qua đường sân bay này.

Thời điểm công an bắt giữ, 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1981, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, quê ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đang làm thủ tục đưa 3 cô gái ra máy bay.

Oanh và Tùng khai nhận, dự định đưa 3 cô gái lên máy bay di chuyển ra Hà Nội. Từ đây chúng sẽ theo đường bộ, qua cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) đưa 3 cô gái sang Trung Quốc, bán làm vợ cho những người đàn ông bản địa.

Công an thu giữ nhiều tang vật là vé máy bay, CMND, hộ chiếu và tiền mặt.

Cùng thời điểm, tổ công tác khác của các đơn vị phối hợp nói trên đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đinh Thị Thu (SN 1983, ngụ P.Hiệp Lễ, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) khi đối tượng này có mặt tại 1 địa điểm ở KP.7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. Thu là đối tượng chuyên dụ dỗ, tuyển chọn các cô gái quê, chuyển giao cho Oanh, Tùng đưa sang Trung Quốc bán cho các đầu mối khác.

Nhóm đối tượng khai nhận, chúng đã đưa trót lọt 6 cô gái Việt sang Trung Quốc, bán làm vợ cho đàn ông nơi đây. Mỗi cô gái bị nhóm này bán với giá 120 – 180 triệu đồng/người. Khi chúng đang có kế hoạch đưa 3 cô gái khác sang Trung Quốc thì bị chặn bắt tại sân bay.

Tác giả bài viết: Linh An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP