Pháp luật

Phá 2 đường dây ma túy

Thư thiết kế một phòng 40 m2 trang bị âm thanh, ánh sáng, cách âm giống như quán bar, vũ trường để cùng 'người tình' T.T.M và khách hàng thỏa mãn cơn nghiện.

Video:
Ngày 29.3, thượng tá Võ Văn Trai, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.HCM, cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Minh Thư (tên gọi khác Na, 23 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM), Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM); Nguyễn Hoàng Cường (37 tuổi), Nguyễn Quốc Thuận (21 tuổi, cùng quê Long An); Bùi Thị Ngọc Giang (27 tuổi), Dương Ngọc Sỹ Đăng (28 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đầu năm 2017, trinh sát Đội 4 (PC47) phát hiện một điểm mua bán ma túy “đá” nằm trong hẻm 159 Trần Văn Đang (P.11, Q.3) do Na cầm đầu, thường xuyên lấy số lượng lớn ma túy “đá” của Cường, về phân lẻ bán cho con nghiện. Tại căn nhà trên, Thư thiết kế một phòng 40 m2 trang bị âm thanh, ánh sáng, cách âm giống như quán bar, vũ trường để cùng “người tình” T.T.M (33 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) và khách hàng thỏa mãn cơn nghiện. Lực lượng trinh sát cũng phát hiện Thịnh là người cung cấp ma túy cho Cường, trong đó Thuận (em trai Cường) là trợ thủ đắc lực.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về hoạt động của đường dây trên, tối 21.3, trinh sát (PC47) phối hợp Công an P.11 (Q.3) kiểm tra căn nhà trên và bắt quả tang Thư, L.Q.T.A (24 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, bạn của Thư) đang phê ma túy. Tại đây, công an thu giữ 3 bịch ma túy “đá”. Cùng lúc đó, Cường mang 500 gr ma túy “đá” đến nhà giao cho Thư cũng bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư H.Q ở xã An Phú Tây, H.Bình Chánh Cường, Thuận ở, lực lượng phối hợp thu giữ 3 gói ma túy “đá”, 7 bịch cỏ Mỹ, 304 viên thuốc lắc. Sợ bị động, trinh sát bắt giữ Thịnh trong lúc mang ma túy đi giao cho khách hàng. Biết Thịnh bị công an bắt, Giang (bạn gái Thịnh) cùng Đăng (em trai Thịnh) đến nhà Thịnh ở ấp 4, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh mang 1,2 kg ma túy “đá” tẩu tán thì bị trinh sát ập đến bắt giữ.

* Ngày 29.3, tin từ PC47 xác nhận đơn vị này, Công an TP phối hợp với lực lượng Bộ Công an vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Trước đó, ngày 21.3, lực lượng phối hợp bắt quả tang Trương Minh Thanh (41 tuổi, tạm trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mang theo 10 kg ma túy “đá” tại khu vực P.19 (Q.Bình Thạnh). Sau đó, công an bắt thêm Trần Xuân Dũng (ngụ Q.Bình Thạnh). Khám xét nhà Dũng (đường Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh), công an thu giữ 1 kg ketamine, 5.000 viên thuốc lắc và 3 tỉ đồng. Bước đầu, công an nhận định, đây là đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia đưa qua Long An, Tây Ninh..., sau đó tuồn về TP.HCM tiêu thụ.

Tác giả bài viết: Đàm Huy - Ngọc Lê

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP