Xã hội

Xe biển xanh rơi xuống vực, 1 người tử vong và 3 người bị thương nặng

Sau khi bị đất đá đẩy xuống vực, bình xăng đã phát nổ khiến toàn bộ xe ô tô bốc cháy.

Ngày 14/12, đại tá Trần Văn Thành, Trưởng Công an huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 13/12, trên tuyến đường từ xã Nậm Trà đi trung tâm huyện Nậm Nhùn đã xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người thương vong.

Theo đại tá Thành, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là khi đoàn công tác gồm 2 chiếc xe ô tô con di chuyển qua khu vực đang có máy xúc san gạt, hót rãnh thì bất ngờ một lượng khối đất đá khoảng 300 khối sạt xuống cuốn phăng chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 25C - 0044 do anh Nguyễn Văn Quân (SN 1987, lái xe của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lai Châu) điều khiển.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở. Hình ảnh do Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu cung cấp

Trên xe còn có anh Lò Văn Hưng (cán bộ huyện đoàn Nậm Nhùn) cùng với chiếc máy xúc và anh Đinh Quang Linh, người đứng cảnh giới an toàn khu vực xúc ủi (thuộc doanh nghiệp số 10 Lai Châu) rơi xuống vực sâu chừng 50 mét.

Hậu quả làm anh Quân, Hưng và tài xế máy xúc bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng anh Linh bi đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.

Các nạn nhân đã được các công nhân đang làm đường ở gần đó kịp thời đưa ra khỏi hiện trường trước khi xe ô tô bốc cháy.

“Thời điểm gặp nạn, một chiếc xe khác của đoàn công tác mang biển số 29 đã may mắn vượt qua khỏi vị trí sạt lở. Nếu chậm một chút thì thiệt hại còn lớn hơn. Đối với chiếc xe BKS 25C - 0044, sau khi bị đất đá đẩy xuống vực, bình xăng của xe đã phát nổ khiến toàn bộ xe bốc cháy, may mắn hai người trong xe đã nhanh chóng thoát ra ngoài”, đại tá Thành thông tin.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, vị trưởng công an huyện cho biết: “Những ngày qua thời tiết ở Nậm Nhùn có mưa kéo dài gây ra tình trạng sạt lở đất đá, các nạn nhân đã bị xô đẩy xuống vực dẫn đến hậu quả đáng tiếc”.

Ngay trong đêm các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để cứu chữa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, các nạn nhân đều bị đa chấn thương như gãy xương chân, tay, bỏng... Các nạn nhân đang được chữa trị tích cực và sức khỏe dần ổn định.

Về phía nạn nhân tử vong, thi thể đã được cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình để mai táng.

Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương và gặp nạn.

Tác giả: Nhật Tân

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

  Từ khóa: bốc cháy ,ô tô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP