Trong nước

Ông Vương Đình Huệ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XIV, bí thư Thành ủy Hà Nội, đã được các đại biểu Quốc hội đồng tình bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ - Ảnh: LÊ KIÊN

Sáng 31-3, sau thể thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã thống nhất cao bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XIV, bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội cũng bấm nút thông qua nghị quyết bầu chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tân chủ tịch Quốc hội sau đó thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Cách đây đúng 5 năm, cũng buổi sáng 31-3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành người giữ chức danh lãnh đạo đầu tiên thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp 2013.

Đứng trước cờ Tổ quốc, tay trái đặt lên Hiến pháp, tay phải giơ cao, bà Kim Ngân tuyên thệ: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Được bầu làm chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ sẽ là người thứ 12 giữ chức vụ này kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Sau ông Nguyễn Phú Trọng, ông Vương Đình Huệ cũng giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi được bầu làm chủ tịch Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm một số phó chủ tịch Quốc hội. Việc bỏ phiếu và thông qua nghị quyết miễn nhiệm sẽ được thực hiện vào buổi chiều. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số phó chủ tịch Quốc hội.

Các phó chủ tịch Quốc hội hiện tại là: bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển, ông Đỗ Bá Tỵ đều không tham gia Trung ương khóa này, do đó đều sẽ không tiếp tục tại vị Quốc hội nhiệm kỳ tới.

Trong danh sách được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vừa được công bố, cho thấy những gương mặt có nhiều khả năng kế nhiệm như Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thượng tướng Trần Quang Phương.

Trong các nhân sự nêu trên, ông Nguyễn Khắc Định từng là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trước khi làm bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải là người kế nhiệm ông Phùng Quốc Hiển làm chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách khi ông Hiển được bầu làm phó chủ tịch Quốc hội. Riêng thượng tướng Trần Quang Phương không phải là đại biểu Quốc hội khóa XIV, do đó Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục tại vị cho đến hết nhiệm kỳ.

Tác giả: LÊ KIÊN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP