Thế giới

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani vào bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết.

"Tôi sẽ gặp Iran nếu họ muốn gặp. Tôi không biết liệu họ đã sẵn sàng chưa", Reuters dẫn phát biểu của ông Trump tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tại Nhà Trắng vào ngày 30/7.

"Không có điều kiện tiên quyết", ông nói thêm.

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp chung với Thủ tướng Italia. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang ở đỉnh điểm. Trong đợt khẩu chiến mới nhất, Iran tuyên bố chiến tranh với Mỹ sẽ là “mẹ của các cuộc chiến”. Đáp trả đe doạ, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phản ứng gay gắt, cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả mà chưa có mấy quốc gia phải hứng chịu trong lịch sử.

Quan hệ Mỹ - Iran xấu đi kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ quyết định rút khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran vào ngày 8/5.

"Tôi đã chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran. Đó là một thỏa thuận nực cười", ông Trump nói. "Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó có ý nghĩa, thì đó sẽ không phải là lãng phí giấy vào một thỏa thuận khác, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng để gặp mặt".

Một cuộc gặp với ông Rouhan sẽ tốt cho Mỹ, tốt cho Iran và cho cả thế giới, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: truyên bố ,Trump ,Trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP