Thế giới

Ông Trump sẽ 'phạt nặng' Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 23/3 tới sẽ công bố gói thuế trị giá 60 tỷ USD/năm áp đặt với Trung Quốc, bốn quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết.

Việc áp đặt gói thuế trên là bước tiếp theo của đe dọa có từ lâu, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trừng phạt Trung Quốc vì vi phạm sở hữu trí tuệ và tạo thêm việc làm ở Mỹ.

Washington Post đưa tin, các cố vấn cấp cao đã trình lên Tổng thống Trump gói thuế 30 tỷ USD, sẽ áp dụng với một loạt sản phẩm. Tuy nhiên, ông Trump đã ra chỉ thị tăng gấp đôi mức thuế mới.

Ảnh: Washington Post

Gói thuế mới có thể áp dụng với hơn 100 sản phẩm mà theo ông Trump lập luận, đó là những sản phẩm được Trung Quốc phát triển dựa trên những bí mật thương mại mà nước này bị cáo buộc đánh cắp của các công ty Mỹ hoặc công ty Mỹ phải chuyển giao để được tiếp cận thị trường.

Trong vài tuần gần đây, ông Trump đã thể hiện quyết tâm đơn phương áp đặt thuế dù vấp phải sự phản đối của các cố vấn, những người đang lo sợ điều đó sẽ làm nổ ra cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Một vài quan chức trong chính quyền Mỹ cũng cho hay, Tổng thống đặc biệt quyết tâm thực thi gói thuế này trong bối cảnh những chỉ trích về quan hệ Mỹ Trung là tâm điểm chiến dịch tranh cử của ông trước đây. Khi tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump luôn nêu cao khẩu hiệu và cam kết "nước Mỹ là số 1" đối với mọi vấn đề.

Tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính toàn cầu đang diễn ra ở Buenos Aires, Argentina, đại diện nhiều nước nói Trung Quốc nên thay đổi các chính sách thương mại. Tuy nhiên, cho tới giờ đa phần các nước đều tìm cách tác động tới Bắc Kinh từ nhiều phía và đây là chiến lược mà ông Trump nói là không hiệu quả.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP