Thế giới

Ông Trump ký công nhận cao nguyên Golan của Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, hãng thông tấn RT đưa tin.

Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm 25/3, ông Trump đã ca ngợi mối quan hệ "mạnh mẽ" giữa Mỹ và Israel, trong khi ông Netanyahu gọi việc ký kết của ông Trump là "sự phán quyết lịch sử" và "một chiến thắng ngoại giao".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Washington. (Ảnh: Reuters)

Thông báo trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông Trump lên Twitter để thể hiện sự ủng hộ đối với tuyên bố chủ quyền của Israel.

"Sau 52 năm, đây là lúc nước Mỹ công nhận đầy đủ chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, nơi có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược và an ninh đối với Nhà nước Israel và sự ổn định khu vực", Tổng thống Trump viết.

Cao nguyên Golan là nơi định cư của khoảng 27.000 người Syria. Israel đã chiếm đóng Golan sau cuộc chiến tranh 6 ngày vào năm 1967 và sau đó chính thức sáp nhập vùng đất này. Tuy nhiên, Liên đoàn ẢRập cho rằng sự chiếm đóng của Israel đối với khu vực này là "vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế".

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP