Trong nước

Ông Trần Trọng Tuấn làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Trọng Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 3, được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Sáng 26-6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm ông Trần Trọng Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 3 giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng ông Trần Trọng Tuấn. Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi trao quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ mong muốn ông Trần Trọng Tuấn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đảm đương thực hiện tốt nhiệm vụ mới được phân công.
Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ giao ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 chịu trách nhiệm phụ trách công tác chung của Đảng bộ Quận 3 cho đến khi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

Ông Tuấn năm nay 51 tuổi, quê ở xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông có trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy chương “Danh dự” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”, Huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam” và nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn và của UBND TP.HCM.

Ông Tuấn từng học tại Trường Đại học Pháp lý TP.HCM (nay là Trường Đại học Luật TP.HCM), giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn.

Từ tháng 11-1991, ông là giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TP.HCM.

Ông được kết nạp Đảng ngày 12-9-1991.

Từ năm 1995, ông Trần Trọng Tuấn công tác tại Thành đoàn TP.HCM trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành đoàn (1995 - 1999).

Trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ 2003-2006, ông làm Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Trưởng Ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư; kiêm Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM.

Từ 2006 đến 2008, ông công tác tại UBND quận 4 và giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Từ tháng 4-2008 đến tháng 1-2013, ông công tác tại UBND huyện Bình Chánh, giữ các chức vụ: Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.
Từ tháng 2-2013 đến nay, ông công tác tại Sở Xây dựng TTP.HCM, giữ các chức vụ: Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Đến 25-4-2019, ông Trần Trọng Tuấn được Thành ủy TP.HCM phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3.

Tác giả: Tá Lâm

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP