Trong nước

Ông Đoàn Ngọc Hải: Bỏ hội họp vô nghĩa đi, dân trông mình làm việc!

“Bỏ hội họp vô nghĩa đi. Dân trông mình làm việc chứ không chờ mình họp! Tôi cần những việc làm cụ thể chứ không phải những cuộc họp hay kế hoạch", ông Đoàn Ngọc Hải nói.


1TUG 4111
Chiều 10/3, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận.

2TUG 3832
Trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé), bụi trúc của quán ăn lấn chiếm vỉa hè ngay lập tức bị đoàn kiểm tra cắt bỏ.

3TUG 3737
Nhiều chậu cây cảnh để trên vỉa hè chiếm lối đi của đi bộ cũng bị dẹp.

4TUG 3847
Thời gian qua, đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý rất nhiều trường hợp ôtô đậu trên vỉa hè. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, trên các vỉa hè từng bị đoàn xử lý vẫn xuất hiện nhiều ôtô dừng đỗ trái quy định. Các phương tiện vi phạm ngay lập tức bị dán niêm phong, cẩu về trụ sở.

5TUG 3957
Trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn gần Công an phường Bến Nghé) nhiều mái che, bảng hiệu quán ăn, cửa hàng vẫn chưa được dọn dẹp. Đoàn liên ngành ngay lập tức tháo dỡ, Phó chủ tịch quận 1 yêu cầu Chủ tịch phường Bến Nghé ký văn bản bàn giao khu vực này, nếu tái phạm thì vị này sẽ chịu trách nhiệm trước UBND quận.

6TUG 4042
Dãy cột đèn chiếu sáng vừa làm trang trí trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu ngay lập tức bị dỡ đi, trả lại vỉa hè thông thoáng.

7CAp
Hàng xe máy dựng chiếm vỉa hè gần trụ sở Công an phường Bến Nghé cũng bị Phó chủ tịch quận 1 chỉ đạo xử lý nghiêm khắc.

8TUG 4184 1
Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, một bức tường của tiệm massage dựng không phép đã bị đoàn kiểm tra đập bỏ. Một người dân thắc mắc những bậc tam cấp ở những khách sạn lớn có bị phá tương tự hay không? Ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn tuyên bố: "Với tôi không có vùng cấm. Cả quận đều làm hết, có khoảng 20.000 căn trên toàn quận, chỉ mình tôi thì không làm hết nên phải bàn giao bớt cho phường"

9TUG 4317
Trên đường Trương Định (phường Bến Thành), phát hiện chiếc ôtô đậu trên vỉa hè, đoàn liên ngành nhanh chóng dán niêm phong, gọi xe tới cẩu đi. Chủ phương tiện xin tự chạy xe về vì cho rằng gầm xe thấp nhưng ông Hải cương quyết: “Không làm như vậy được vì dân sẽ hiểu lầm, mất niềm tin vào chính quyền. Thấp như thế nào cũng sẽ cẩu được”.

10TUG 4301
Tuy nhiên, hơn 30 phút vẫn chưa có Công an phường Bến Thành đến để lập biên bản xe vi phạm. Khi Chủ tịch phường Bến Thành có mặt, giải thích có cuộc họp, ông Hải nói: “Bỏ hội họp vô nghĩa đi. Người dân trông mình làm việc chứ không chờ mình họp. Tôi cần những việc làm cụ thể chứ không phải những cuộc họp hay những cái chương trình, kế hoạch. Công an phường cách đây có mấy chục mét mà hơn nửa tiếng chưa có mặt. Người dân đang trông chờ vào chính quyền, kỳ vọng vào chính quyền, mà mình cứ từ từ, đủng đỉnh thì sao xã hội phát triển được”

Tác giả bài viết: Tùng Tin - Phước Tuần - Lê Trai

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP