Pháp luật

Ông bố đâm chết con, gây thương tích cho 3 người thân bị khởi tố

Nhà chức trách xác định Vũ Xuân Điệp (34 tuổi, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là thủ phạm hại chết con gái 5 tuổi; gây thương tích cho mẹ, vợ và một người con khác.


Ngày 13/4, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Điệp về hành vi giết người. Do người này bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện, việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 10/4, tại khu phố Đền Rồng (phường Đình Bảng) Điệp dùng dao gây án với người thân. Tiếng các nạn nhân kêu cứu vang vọng trong đêm và hàng xóm chạy sang cùng với nhà chức trách đã đưa cả 4 người bị thương (mẹ, vợ và hai con của Điệp) ra ngoài. Tuy nhiên, một người con của anh ta đã tử vong.

Điệp sau đó không ra khỏi nhà, cầm dao lên tầng thượng cố thủ, ngồi bất động khoảng 2 tiếng rồi nhảy xuống đất tự tử. Anh ta bị gãy hai chân.

Căn phòng xảy ra vụ án mạng.

Nhà chức trách cho biết, vợ Điệp đã qua cơn nguy kịch, mẹ và con gái anh ta sức khỏe đã dần ổn định.

Vợ chồng Điệp đều là công nhân, thường xảy ra cãi vã.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của Điệp có dấu hiệu của việc giết người với tính chất côn đồ; giết trẻ em; giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng của mình. Khung hình phạt theo Bộ luật Hình sự từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tác giả bài viết: Quang Chiến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP