Kinh tế

Ồn ào đổi chủ, "nữ tướng" 8X ngồi ghế nóng chủ tịch ngân hàng nghìn tỷ đồng

Thị trường nhân sự thời gian gần đây có nhiều biến động, đáng kể nhất là thông tin nhiều lãnh đạo tập đoàn bất động sản chuyển qua ngồi "ghế nóng" các ngân hàng.

Tân nữ chủ tịch 8X là CEO Sungroup

Chiều 29/7, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, bà Bùi Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Sungroup - đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Quốc dân (NCB), thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng. Còn ông Dũng lùi về làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Với sự thay đổi này, HĐQT của NCB hiện có 5 thành viên gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Phạm Thế Hiệp, ông Kido Tamaki, bà Bùi Thị Thanh Hương và bà Trương Lệ Hiền.

Trước khi làm Tổng Giám đốc của Sun Group (ngày 1/1/2019), bà Bùi Thị Thanh Hương là Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Tài chính Chiến lược của TPBank.

Bà Bùi Thị Thanh Hương - tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB).

Bà Hương sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (CFVG). Bà cũng được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập năm 2005 của CPA.

Bà Hương là người có nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tại TPBank, bà nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ tháng 9/2014.

NCB tiền thân là Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank), trước đó là Ngân hàng TMCP Nông thôn Sông Kiên. Navibank đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc dân từ 22/1/2014.

Năm 2011, Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách 9 tổ chức tín dụng yếu kém, trong đó có Navibank.

Navibank trước đây gắn liền với tên tuổi đại gia Đặng Thành Tâm. Sau khi ông Đặng Thành Tâm rút, nhóm cổ đông nhà ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Gami) nhanh chóng tham gia vào HĐQT. Ông Vũ Hồng Nam (một cựu lãnh đạo trong Gami Group), bà Trần Hải Anh (vợ ông Dũng) cùng ông Dũng luân phiên nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Nữ chủ tịch xinh đẹp Kienlongbank là "người cũ" Sunshine Group

Ngày 3/5, Kienlongbank tổ chức họp thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. Tại phiên họp này, ông Lê Hồng Phương đã từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đó, bà Trần Thị Thu Hằng được bầu làm Chủ tịch HĐQT và tạm thời đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động của HĐQT Kienlongbank trong thời gian hoàn tất các thủ tục liên quan (từ 3/5 đến hết ngày 25/5).

Như vậy, chỉ trong hơn 2 tháng, Kienlongbank đã 2 lần thay đổi chức vụ cao nhất trong HĐQT. Ông Lê Hồng Phương cũng mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Kienlongbank từ ngày 1/2.

Bà Trần Thị Thu Hằng sinh năm 1985, tốt nghiệp thạc sĩ Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, bà Hằng là thành viên HĐQT ngân hàng này. Bà Hằng còn là Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KS Group.

Bà từng làm trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp lớn của LienVietPostBank, Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cấp 3 tại Maritime Bank (MSB).

Bà Trần Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Sunshine Group - vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Kienlongbank (Ảnh: SSG).

Câu chuyện về "mối lương duyên" giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) và Sunshine Group đã râm ran trên thị trường từ cuối năm 2020. Tin đồn trở thành sự thật khi bà Trần Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Sunshine Group - được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank.

Trước khi bà Hằng chính thức về Kienlongbank, thị trường ngân hàng đồn đoán ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Sunshine Group - người vừa đề cử vào danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Kienlongbank sẽ ngồi "ghế nóng" Chủ tịch ngân hàng này.

Chủ tịch Vietbank cũng là thế hệ 8X

Sau phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4, HĐQT Vietbank bầu ông Dương Nhất Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.

Ông Dương Nhất Nguyên không phải là gương mặt xa lạ trong ngành ngân hàng, bởi từ tháng 1/2013, ông đã vào Ban Điều hành Vietbank với vị trí Phó Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến nay, ông đã kinh qua nhiều chức vụ lớn khác tại Vietbank như: Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Nhưng quan trọng hơn, ông Nguyên chính là con trai của nguyên Chủ tịch HĐQT Vietbank Dương Ngọc Hòa và bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm. Việc ông Nguyên đảm nhiệm ngồi ghế Chủ tịch Vietbank được cho là biểu hiện của chiến lược phân vai cho các mảng, lĩnh vực kinh doanh của gia đình.

Với việc ông Nguyên trở thành tân Chủ tịch, Vietbank đã thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất chỉ trong 2 tháng. Trước đó, vào cuối tháng 2, ông Bùi Xuân Khu thay ông Dương Ngọc Hòa làm chủ tịch Vietbank. Ông Khu từng là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau đại hội cổ đông, ông Khu thôi làm thành viên HĐQT Vietbank.

"Bầu" Thụy chính thức tham gia HĐQT LienVietPostBank

Tại phiên họp ngày 29/4, cổ đông LienVietPostBank đã bầu ông Nguyễn Đức Thụy tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Đức Thụy (sinh ngày 11/9/1976), còn được biết đến là "bầu" Thụy, từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thai Group, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Enclave Phú Quốc.

Ngày 29/4, cổ đông LienVietPostBank đã bầu ông Nguyễn Đức Thụy tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham gia vào ban lãnh đạo LienVietPostBank, ông Thụy được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển vững mạnh của ngân hàng trong tương lai.

Trên thị trường ngân hàng đã xôn xao về việc ông Nguyễn Đức Thụy - cựu Chủ tịch Thaiholdings - "kết duyên" với LienVietPostBank. Trên thực tế thị trường cũng đã có những sự kiện khá trùng khớp liên quan tới "nhân sự cấp cao" sẽ được bầu bổ sung tại kỳ đại hội này.

Trong một sự kiện diễn ra ngày 5/2, ông Nguyễn Đức Thụy được giới thiệu là đại diện cổ đông lớn của ThaiHoldings và LienVietPostBank. Đây là lần đầu tiên "bầu" Thụy được giới thiệu với tư cách là cổ đông lớn của LienVietPostBank.

Trước đó, vào tháng 11/2020, khi cổ phiếu LPB của LienVietPostBank chính thức chào sàn HoSE, "bầu" Thụy cũng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu chính nghi lễ đánh cồng, đứng cùng hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt ngân hàng.

Mối liên hệ giữa "bầu" Thụy và LienVietPostBank còn được nhắc tới nhiều sau khi LienVietPostBank ký hợp đồng thuê 6 tầng, từ tầng 1 đến tầng 6 của tòa nhà Thai Holdings Tower tại 17 Tông Đản - 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - với thời hạn thuê là 5 năm. Hiện tại, ngân hàng này cũng đã chuyển trụ sở chính về địa chỉ mới tại tòa nhà Thai Holdings Tower.

Tác giả: Nguyễn Hiền

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP