Thể thao

Olympic Việt Nam gọi 1/2 đội HAGL, Hà Nội FC

HLV Park Hang Seo gọi 8 cầu thủ Hà Nội FC, 9 cầu thủ HAGL lên Olympic Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASIAD 2018 tại Indonesia vào tháng 8 tới

Tiền đạo Phan Văn Đức tiếp tục được HLV Park Hang Seo lựa chọn sau màn trình diễn tốt tại Nuti Cafe V-League 2018

Chiều 17-7, CLB bóng đá Hà Nội đã thông báo về việc LĐBĐ Việt Nam gửi thư triệu tập 8 cầu thủ lên hội quân ở đội tuyển Olympic Việt Nam. Tương tự, lãnh đạo CLB HAGL cũng thông báo về việc sẽ có 9 cầu thủ được hội quân ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 ở Indonesia.

Hà Nội FC cho biết 8 cầu thủ được triệu tập lên bao gồm hậu vệ Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh cùng các tiền vệ Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Văn Quyết là 1 trong 3 cầu thủ trên U23 được HLV Park Hang Seo triệu tập. Theo quy định của ASIAD, mỗi đội U23 được cộng thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên HLV Park Hang Seo quyết định bổ sung Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và thủ môn Phạm Văn Lâm.

Trong khi đó, HAGL có tới 9 cầu thủ được thầy Park gọi lên tuyển. Ngoài các gương mặt quen thuộc như Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng thì Văn Sơn, Việt Hưng cũng được trao cơ hội. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Tuấn Anh. Cầu thủ này không góp mặt vì vẫn đang điều trị chấn thương đầu gối.

HAGL có 9 cầu thủ được nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi lên tuyển Olympic Việt Nam

Về phía SLNA, 2 gương mặt đã tỏa sáng tại giải U23 Châu Á 2018 là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh vẫn được gọi sau khi thể hiện phong độ tốt tại Nuti Cafe V-League 2018. CLB Quảng Nam lần này cũng có 1 cái tên được lựa chọn là hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, người từng cùng U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 năm 2017.

Olympic Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22-7. Đội sẽ có hơn 1 tháng chuẩn bị trước khi bước vào các trận đấu tại ASIAD 18 ở Indonesia, lần lượt gặp Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Vị trí nhì bảng là mục tiêu mà Olympic Việt Nam hướng đến.

Danh sách Olympic Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Tác giả: Anh Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: Hà Nội FC ,Olympic ,HAGL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP