Thể thao

Olympic: Kỷ lục thế giới đầu tiên được thiết lập

Kỷ lục thế giới đầu tiên tại Olympic 2016 do VĐV bắn cung người Hàn Quốc xác lập.

Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc Olympic Rio 2016 (5/8), vòng loại môn bắn cung đã chính thức diễn ra. Tại đây, cung thủ Hàn Quốc - Kim Woo-jin đã xác lập kỷ lục thế giới mới.
Cung thủ Hàn Quốc phá kỷ lục thế giới đầu tiên ở Olympic 2016

Kết thúc phần thi sau 72 lượt bắn, VĐV 24 tuổi Hàn quốc giành được 700 điểm hơn kỷ lục thế giới của VĐV đồng hương Im Dong-Hyun đúng 1 điểm (699), lập tại London năm 2012.

Ở vòng loại môn bắn cung Olympic Rio có tổng cộng 64 cung thủ tham gia đợt bắn xếp hạng, nhằm tạo cơ sở cho ban tổ chức Olympic Rio 2016 bốc thăm chia cặp ở thể thức đấu loại trực tiếp.

Dù lập được kỷ lục nhưng Kim Woo-jin không tỏ ra quá vui mừng: "Đây mới là vòng loại, nên tôi không quá phấn khích. Kết quả ngày mai mới quan trọng, tôi sẽ giữ tập trung để thi đấu vào ngày mai".

Kim Woo-jin từng giành 2 HCV thế giới môn bắn cung, tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên anh tham dự Thế vận hội. Bởi vậy, dù vừa tạo ra điều đặc biệt nhưng anh vẫn không quá vui mừng bởi kỷ lục sẽ mất đi ý nghĩa nếu như anh không thể giành tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp.

Theo như lịch ban tổ chức, vào hôm nay (6/8), Kim sẽ tham dự môn bắn cung đồng đội, trong khi đó vòng loại trực tiếp bắn cung cá nhân sẽ tiếp tục thi đấu trở lại vào ngày 8/8.

Tác giả bài viết: Q.H (Tổng hợp từ BBC)

  Từ khóa: kỷ lục ,thế giới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP