Xe

Ô tô giảm giá mạnh hàng trăm triệu đồng/chiếc, gần 30 nghìn người Việt bỏ tiền mua xe

Có tới 27.767 xe ô tô được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2019 – một con số vô cùng ấn tượng.

Theo bá cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2019 các thành viên của Hiệp hội này bán tổng cộng 27.767 xe ô tô các loại, tăng 29% so với tháng 8 và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, doanh số nêu trên chưa tính thương hiệu Hyundai bởi Thành Công Motor chưa tham gia VAMA.

Người Việt tiêu thụ ô tô mạnh trong tháng 9/2019.


Cụ thể hơn, thành viên của VAMA bán được 20.916 xe du lịch, tăng 37%, xe thương mại là 6.532, tăng 10% và 319 xe chuyên dụng, tăng trưởng 10% so với tháng 8 trước đó.

Ngoài ra, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.994 xe, tăng 35% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.773 xe, tăng 21% so với tháng trước.

Một trong những nguyên nhân khiến doanh số tháng 9/2019 của thị trường xe hơi tăng mạnh là do các hãng xe đua nhau giảm giá bán để lôi kéo khách hàng, nhiều mẫu xe được giảm từ vài chục triệu lên tới vài trăm triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, trước đó là tháng 8 trùng với tháng Ngâu nên tâm lý khách hàng ngại mua sắm, để dành tiền mua sang tháng 9.

Như vậy, tính từ đầu năm 2019, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 18% so với cùng kì năm ngoái, xe ô tô du lịch tăng 30%, xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng xe lắp ráp trong nước tính đến hết tháng 9/2019 đã giảm 13%, ở chiều ngược lại xe nhập khẩu tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo VAMA, Toyota Việt Nam là nhà sản xuất và phân phối ô tô dẫn đầu với doanh số 7.334 xe bán ra trong tháng 9, cộng dồn từ đầu năm có 56.805 xe của thương hiệu này đến tay người tiêu dùng Việt. Toyota Vios vẫn là cái tên dẫn đầu khi đạt doanh số 2.333 xe trong tháng 9 và từ đầu năm đã có 19.120 chiếc rời đại lý.

Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Mitsubishi với 3.063 chiếc, Honda với 2.866 xe, Kia với 2.537 xe và Ford đạt 2.501 chiếc bán ra...

Vì sao ‘ông lớn’ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bị phong tỏa loạt tài sản trăm tỷ?
(VietQ.vn) - báo cáo Tài chính mới nhất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho thấy đơn vị này bị phong tỏa hàng loạt tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Tuy nhiên, nếu tính cả TC Motor thì Toyota chỉ xếp vị trí thứ 2, bởi thương hiệu này tiếp tục giữ vững vị trí số một trong danh sách những thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 9/2019 với 7.681 chiếc được bán ra.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: vietQ.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP