Xã hội

Nữ thủ lĩnh đoàn tập hợp thanh niên bằng Facebook

Thời gian làm công tác Đoàn cũng là khi Phan Thị Hảo, cựu Bí thư đoàn xóm 17, xã Hưng Thắng sử dụng facebook để tập hợp, vận động đoàn viên thanh niên một cách tích cực.

Trưởng thành từ phong trào ở cơ sở, Phan Thị Hảo luôn xác định bản thân cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hàng ngày. Với suy nghĩ đó nên Hảo đã không ngừng học tập, hoàn thiện mình.

Thời gian qua, bằng sự sáng tạo và nhiệt tình trong vai trò là Bí thư, Hảo đã đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xóm đi vào nề nếp. Giờ đây, Chi đoàn xóm 7 đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động đoàn thể, luôn được Đoàn cấp trên đánh giá cao.

Trước khó khăn trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên, Phan Thị Hảo bằng nhiều cách đã “giữ chân” thanh niên và “giữ lửa” phong trào Đoàn. Bắt đầu từ những việc làm đơn giản như tổ chức những buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, dạy hát dân ca, nhằm tạo môi trường vui vẻ, sôi động để gắn kết các đoàn viên.

Nắm bắt xu hướng của giới trẻ, Phan Hảo chủ động ứng dụng mạng xã hội trong điều hành, tổ chức các hoạt động của Đoàn. Trang facebook “Xóm 17 Hưng Thắng” từ một kênh liên lạc, thông báo tiện lợi, đã trở thành một trang tin nhỏ với nội dung phong phú, cập nhật kịp thời các nội dung tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động của chi đoàn, đoàn cấp trên và chính quyền địa phương đến đông đảo ĐVTN. Đồng thời là kênh tương tác hiệu quả để Chi đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN và định hướng dư luận trong thanh niên trước các vấn đề xã hội.

Phan Hảo - một "thủ lĩnh" bản lĩnh, sáng tạo. Ảnh: nhân vật cung cấp

Khi đã tập hợp được đoàn viên, thanh niên, nhận thấy, nguồn thu chủ yếu của quỹ đoàn chỉ là số tiền đóng góp định kỳ hàng tháng của đoàn viên, nên rất eo hẹp. Vì vậy, để “làm giàu” quỹ Đoàn, Hảo đã sáng tạo những cách làm hay, tạo một hướng đi riêng, mang lại hiệu quả thiết thực. Quan sát thấy, tại thôn xóm còn có hiện trạng các vỏ chai, lọ vứt bừa bãi, Hảo phát động trong chi đoàn thu gom ve chai, vừa tuyên truyền trong ĐVTN và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, vừa có được nguồn kinh phí để gây quỹ.

Với mục đích thiết thực và ý nghĩa, nên đoàn xóm nhận được sự đồng thuận của ĐVTN, không chỉ trong ngày ra quân, mà những lúc rảnh rỗi, là các bạn lại tranh thủ lượm ve chai gây quỹ. Hảo còn mạnh dạn đề xuất lãnh đạo địa phương cho đoàn viên, thanh niên nhận thi công nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường, tu bổ nhà văn hóa…, từ đó thu về nguồn kinh phí hoạt cho hoạt động Đoàn. “Công việc tuy đơn giản, nhưng thể hiện tính tiết kiệm, tự giác của đoàn viên, và cũng là hình thức tập hợp đoàn kết thanh niên”, Phan Thị Hảo chia sẻ.
Hảo (thứ 3 từ phải sang) cùng các ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh kênh mương nội đồng.

Không dừng lại ở đó, tận dụng lợi thế lan truyền, kết nối của các trang mạng xã hội, Hảo đã vận dụng mạng xã hội facebook, với cách thức tuyên truyền nhẹ nhàng, khéo léo, nhanh nhạy, trang facebook trở thành kênh thông tin hỗ trợ quảng bá các hoạt động của Chi đoàn. Từ đó thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để mở rộng nguồn kinh phí cho các hoạt động Đoàn. Đông đảo con em địa phương đi làm ăn xa đã tự nguyện tham gia hỗ trợ, hưởng ứng các hoạt động do chi đoàn tổ chức.

Những cách làm sáng tạo với phương châm “tích tiểu thành đại”, tự thu, tự chi, hàng năm nguồn quỹ hoạt động của chi đoàn luôn ở mức 16 - 18 triệu đồng. Với nguồn quỹ tự tạo, chi đoàn đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội tại địa phương như: thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng sách vở cho các học sinh nghèo hiếu học. Chi đoàn còn tổ chức sinh nhật, hỗ trợ ốm đau, hiếu hỉ. Ngoài ra, nhờ nguồn quỹ ổn định mà chi đoàn còn tham gia tốt các phong trào của đoàn cấp trên tổ chức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Vừa chuyển vị trí công tác mới tại Hội LHPN xã Hưng Thắng, Phan Thị Hảo tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của một đảng viên trẻ hăng hái, sáng tạo, nhiệt huyết. Song với tổ chức đoàn, Hảo vẫn là người đồng chí, người chị, người bạn của ĐVTN. Phan Thị Hảo khẳng định: “Người Bí thư chỉ là “cầu nối”. Đoàn muốn mạnh thì phải dựa vào lực lượng đoàn viên hăng hái, nhiệt tình. Để Đoàn thật sự là bạn của thanh niên phải thật sự gần gũi, hiểu tâm lý của từng đối tượng thanh niên. Chỉ có hoạt động, phong trào phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi cụ thể thì mới có sức sống tự thân và bền vững”.

Tác giả: Mỹ Nga
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP