Giáo dục

Nữ sinh THPT bị đánh hội đồng trong quán Internet

Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh 2 nữ sinh cấp 3 đánh 1 bạn gái rất hung bạo trong quán internet tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến dư luận phẫn nộ.

Tối 23/10, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một bạn nữ sinh bị 2 bạn gái được cho là học sinh trường THPT Minh Khai, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đánh đập hung bạo.

Nữ sinh bị 2 bạn nữ khác túm tóc, đánh đập túi bụi (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, hình ảnh clip cho thấy 2 bạn nữ mặc áo khoác trùm kín đầu cùng đánh một bạn nữ sinh khác kèm theo những lời mắng chửi văng tục trong quán Internet. Bạn nữ mặc áo khoác màu xám, quần đùi bò màu xanh đã có hành vi kéo tóc nữ sinh này xuống giữa sàn nhà rồi liên tục dùng tay đập đầu nữ sinh này vào tường. Chưa dừng lại, bạn nữ này cùng một người mặc áo khoác màu đỏ tiếp tục dùng tay và chân đấm, đá túi bụi vào người nữ sinh. Ngược lại, bạn nữ sinh mặc áo màu vàng cũng có hành vi đánh lại 2 bạn nữ trên.

Đáng nói, trong clip xuất hiện nhiều bạn nam chứng kiến cảnh 3 nữ sinh đánh nhau nhưng vẫn không vào can ngăn mà còn có nhiều lời lẽ tung hô, cổ vũ, cười nói hả hê và dùng điện thoại để quay lại clip. Sự việc chỉ dừng lại khi xuất hiện một nam giới mặc áo màu đỏ chạy vào can ngăn, không cho 3 nữ sinh này đánh nhau trong quán.

Thời điểm xảy ra sự việc có mặt rất nhiều bạn nam nhưng đã không ngăn cản mà còn cười nói, tung hê (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt cùng hàng nghìn lượt xem, bình luận. Hầu hết dân mạng thể hiện sự phẫn nộ với hành vi bạo lực của các cô gái trong clip.

Để xác minh sự việc, sáng 24/10, chúng tôi đã liên hệ với thầy Nguyễn Công Hoan, Hiệu trưởng trường THPT Minh Khai. Thầy Hoan cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã cho kiểm tra, bước đầu xác định trong nhóm 3 nữ sinh đánh nhau có một em nữ tên Q., là học sinh lớp 12A8 đang theo học tại trường THPT Minh Khai, còn lại là học sinh trường khác.

Theo thầy Hoan, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ trước. Sau khi gặp nhau tại một quán Internet, nhóm này đã xông vào đánh nhau.

Sự việc được cho là xảy ra tại một quán internet (Ảnh cắt từ clip).

“Các em đã mâu thuẫn với nhau từ trước. Khi biết chuyện, giáo viên chủ nhiệm của em Q. đã can ngăn, tuy nhiên khi gặp nhau ở quán điện tử các em đã đánh nhau. Sáng nay em Q. đang học tại lớp, nhà trường sẽ mời em lên văn phòng làm việc, viết bản tường trình vào cuối giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, đặc biệt là xác minh những bạn nam có mặt trong clip có ai là học sinh của trường không vì đã không can ngăn mà còn cổ vũ và quay lại clip như vậy. Chúng tôi sẽ có biện pháp giáo dục, ngăn chặn các em”, thầy Hoan nói.

Chưa bao giờ nạn bạo lực học đường lại khiến dư luận hoang mang, phẫn nộ như thời gian vừa qua. Cách đây không lâu, một em nữ sinh lớp 10 trường THPT Hồng Lĩnh, TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cũng bị nhóm bạn cùng trường chặn đánh, lột đồ ngay trước cổng trường chỉ vì lý do đi đòi nợ thay cho bố mẹ. Tất cả sự việc trên là hồi chuông cảnh báo cho nạn bạo lực học đường, cần được ngăn chặn, giáo dục kịp thời.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP