Trong tỉnh

Nữ sinh lớp 7 bị trầm cảm tự tử bằng lá ngón

Một nữ sinh lớp 7 bị trầm cảm nặng, bỏ học một tuần nay và nhiều lần tự tử bằng lá ngón. Tuy nhiên, lần này được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 31/3, thông tin từ UBND xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc, một nữ sinh lớp 7 vụ ăn lá ngón tự tử.

Thông tin ban đầu, ngày 30/3, một nữ sinh lớp 7, Trường THCS bán trú Huồi Tụ (nạn nhân trú tại bản Xà Lông, xã Bảo Nam) ăn lá ngón tự tử. Dù được đưa đến trạm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lá ngón là loài cây kịch độc.

“Thời gian gần đây, nữ sinh này có biểu hiện trầm cảm nặng. Đã bỏ học một tuần nay, nhiều lần tự tử bằng lá ngón nhưng được phát hiện kịp thời và cứu chữa. Nguyên nhân ban đầu mà nhà trường báo cáo lên là nữ sinh tự tử do trầm cảm”, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn thông tin.

Được biết, chỉ khoảng 2 tháng, bản Xà Lông có đến 3 người tử vong do tự tử bằng lá ngón. Tất cả các nạn nhân đều là học sinh lớp 7. Trong năm 2020, toàn xã Bảo Nam đã có ít nhất 12 người ăn lá ngón tự tử.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: trầm cảm ,tự tử ,nữ sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP