Pháp luật

Nữ sinh lớp 10 thoát khỏi 'yêu râu xanh' vì chiếc điện thoại phát sáng

Đông tự xưng là cán bộ công an huyện, yêu cầu nữ sinh lên xe về trụ sở làm việc. Thanh không đồng ý thì bị "yêu râu xanh" ép lên xe chở ra nghĩa trang thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 14/10, VKSND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Đông (29 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Khoảng 19h ngày 10/10, Thanh (15 tuổi, ngụ xã Ea M’đroh, huyện CưM’gar, tên nạn nhân thay đổi) là học sinh lớp 10 một trường ở thị trấn Cư M’gar cùng 2 bạn đến nhà người quen chơi.

Khoảng 21h15 cùng ngày, khi cả ba đi bộ về đến ngã tư Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Văn Cừ thị trấn Quảng Phú, thì Đông điều khiển xe đến.

Tại đây, Đông tự xưng mình là Công an huyện Cư M’gar, yêu cầu Thanh lên xe để chở về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, nữ sinh không đồng ý.

Lúc này, Đông giật lấy chiếc điện thoại di động của Thanh bỏ vào túi của mình và ép nạn nhân lên xe. Đông chở thiếu nữ đến khu vực nghĩa trang xã Quảng Tiến (cũ) thực hiện hành vi đồi bại.

Khi Đông đang cố thực hiện hành vi giao cấu với Thanh thì mẹ nạn nhân gọi điện làm màn hình điện thoại phát sáng.

Cùng lúc này, một người dân đi ngang nên nạn nhân lợi dụng sơ hở bỏ chạy và kêu cứu. Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó.

Đến ngày 11/10, Đông bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Buôn Đung, xã Ea K’tur, huyện Cư Kuin. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

Nghĩa trang xã Quảng Tiến nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps



Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP