Giáo dục

Nữ Phó chủ tịch xã bị chồng chém trọng thương

Bà Diễm cùng mẹ ruột đã bị chồng dùng dao chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu, người chồng sau đó dùng dao cứa cổ tự tử.

Chiều nay, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đang cấp cứu bệnh nhân Phạm Thị Thúy Diễm (Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum) bị thương do vật sắc gây ra nghi do bị chém.

Ảnh minh họa

Ngoài bà Diễm, bệnh viện cũng tiếp nhận cấp cứu cho cho bệnh nhân là bà Thống (mẹ ruột bà Diễm) và anh Tuấn (chồng bà Diễm) cũng bị thương nặng.

Theo ông A Quyết - Chủ tịch xã Ngọc Bay, vào chiều tối ngày 10/7, người dân phát hiện bà Diễm cùng mẹ ruột và chồng bà Diễm trên người có nhiều vết thương nên đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ người dân và người thân các nạn nhân, thương tích của bà Diễm và bà Thống do ông Tuấn dùng dao gây ra. Sau khi chém vợ và mẹ vợ, ông Tuấn dùng dao tự cứa vào cổ tự tử nhưng không thành.
Trung tá Từ Đình Huy - Phó trưởng Công an TP. Kon Tum cho biết, do ba nạn nhân đang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng nên chưa thể lấy lời khai.

“Nhiều khả năng là do mâu thuẫn gia đình, còn nguyên nhân cụ thể như thế nào thì chưa xác định được, cơ quan công an vẫn đang điều tra” – trung tá Huy cho hay.

Vụ việc đang được Công an TP. Kon Tum điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP