Pháp luật

Nữ nhân viên 15 tuổi bị khách hiếp dâm tại quán karaoke

Sau khi uống bia cùng bạn, Xuân không về nhà mà đến quán karaoke để hát, khi em L. đang phục vụ thì bị Xuân khống chế rồi giở trò đồi bại ngay tại phòng hát.

Chiều 14-9, Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị đã triệu tập Nguyễn Đức Xuân (34 tuổi, ở thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang) để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 10-9, sau khi uống bia cùng một số người bạn, Nguyễn Đức Xuân không trở về nhà mà tiếp tục đến quán karaoke Điểm Hẹn (ở thôn Cổng Phên, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang) thuê phòng hát.

Tại đây, em N.N.L. (15 tuổi, ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) vào phòng hát để phục vụ Xuân. Trong quá trình phục vụ, Xuân đã khống chế rồi giở trò đồi bại với em L. ngay tại phòng hát.

Sau khi nhận được tin báo, ngày 11-9 Công an huyện Lạng Giang triệu tập Nguyễn Đức Xuân.

Cơ quan công an cũng xác định thời điểm xảy ra sự việc, em L. chưa đủ 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Đức Xuân là người hiền lành, đã có vợ và hai con. Thường ngày, Xuân ở nhà chăn nuôi.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP