Giáo dục

Nữ hiệu trưởng dùng bằng cấp 3 giả

Nữ hiệu trưởng trường mầm non ở Gia Lai sử dụng bằng cấp 3 giả để đi học và làm việc bị xem xét cách chức.

Ngày 19/10, ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang (Gia Lai), cho biết địa phương đã cách Bí thư chi bộ đối với bà Hoàng Thị Huê, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Lơ Ku vì sử dụng bằng cấp 3 giả.

"Phòng đang xem xét cách chức hiệu trưởng đối với bà Huê”, ông Hải nói.

Bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của bà Huê bị thu hồi. Ảnh: T. N.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang rà soát thì phát hiện bà Huê sử dụng bằng cấp 3 giả.

Theo hồ sơ, bà Huê trước đây làm bên ngành lâm nghiệp rồi chuyển về trường mẫu giáo trên địa bà xã Lơ Ku công tác. Sau đó, bà Huê sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để làm hồ sơ học sư phạm và Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính.

Cùng ngày, một lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, cho biết hiệu trưởng đã ký quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của bà Hoàng Thị Huê.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP