Xã hội

Nữ du khách vấp móc sắt té dập mặt ở trung tâm TP.HCM

Chiều 7-4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Q.1 yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông xin lỗi, bồi thường cho nữ du khách vấp móc sắt trên vỉa hè gây xôn xao dư luận.

Theo đó chiều 3 ngày trước, nữ du khách đi bộ trên vỉa hè ở giao lộ Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Bến Nghé, Q.1) thì không may vấp phải móc sắt dẫn đến ngã úp mặt xuống đường, chảy máu.
Nữ du khách bị vấp móc sắt ngã chảy máu - Ảnh: Nguyễn Tuyết Ân

Qua tìm hiểu, các móc sắt này để phục vụ trang trí đèn do Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông thi công nhưng không đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

Ngoài việc xin lỗi bằng văn bản, ông Hải yêu cầu công ty trên phải chịu toàn bộ chi phí đền bù thiệt hại cho nữ du khách bị vấp té.

Các móc sắt bẫy người đi bộ - Ảnh: Nguyễn Tuyết Ân

Phó Chủ tịch Q.1 đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông rà soát, xử lý dứt điểm những móc sắt còn tồn tại trên các tuyến đường Q.1 để đảm bảo lối đi thông thoáng, an toàn tuyệt đối cho người đi bộ và du khách. Kết quả thực hiện phải gửi về UBND Q.1 trước ngày 15-4.

Bên cạnh đó, lãnh đạo 10 phường trên địa bàn quận phải thực hiện kiểm tra, giám sát việc xử lý an toàn những móc sắt của Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi bộ và du khách.

Tác giả bài viết: Tiến Mạnh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP