Xã hội

Nụ cười dung dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911), xin giới thiệu đến quý độc giả hình ảnh rạng ngời mà dung dị của người anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng vào ngày 28/5/1948 khi mới 37 tuổi, trở thành vị Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung đoàn trưởng Thái Dũng (hàng dưới, bên trái ảnh) và Tiểu đoàn trưởng Dũng Mã (bên phải) nghiên cứu sơ đồ tác chiến chiến dịch Biên giới 1950. Ảnh tư liệu: Internet

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ chỉ huy họp bàn kế hoạch tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Ảnh tư liệu: Internet

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đoàn Đặc công Hải quân 126, năm 1967. Ảnh tư liệu: Internet

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh miền Nam và Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn Đồng Sĩ Nguyên bàn kế hoạch tác chiến, chuẩn bị chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tại một cánh rừng Trường Sơn năm 1971. Ảnh tư liệu: Internet

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đội chiếc mũ của bộ đội xe tăng trong chuyến thăm đơn vị Tăng - Thiết giáp. Ảnh tư liệu: Internet

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự Thừa Thiên Huế, tháng 4/1976. Ảnh tư liệu: Internet

Đại tướng được bà con địa phương chào đón khi ông trở lại Điện Biên Phủ. Ảnh: Internet

Ông dành nhiều thời gian thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng. Trong ảnh, Đại tướng hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Vĩnh (thọ 108 tuổi) ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) năm 1996. Ảnh: Internet

Ông trò chuyện với người lính chăn ngựa (Nguyễn Hùng) của chiến khu Việt Bắc. Ảnh: Internet

Đại tướng và cháu trai Võ Thành Trung. Ảnh: Internet

Tác giả: Hoa Lê (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP