Trong tỉnh

Nộp 60 triệu đồng cho bữa nhậu tại nhà trọ

Mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng 4 thanh niên ở thị xã Thái Hoà (Nghệ An) vẫn tụ tập ăn nhậu lúc rạng sáng, bị công an phát hiện và xử phạt.

Ngày 25/8, Công an thị xã Thái Hoà (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 4 thanh niên tập trung ăn nhậu trong thời gian thực hiện cách ly xã hội với tổng số tiền phạt 60 triệu đồng.

4 thanh niên tụ tập ăn nhậu trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

Theo đó, khoảng 1h30' sáng 25/8, 4 thanh niên gồm: T.T.T (SN 1992); N.C.A.Q (SN 1997); C.X.L (SN1998); N.D.T (SN 1999) soạn mâm ra ngồi ăn nhậu tại nhà trọ Chiến Hằng (khối Tân Tiến, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà).

Đúng lúc này, Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 Công an thị xã Thái Hoà đi tuần tra, phát hiện và bắt quả tang.

4 thanh niên được đưa về phường làm việc

Công an đã lập biên bản với 4 thanh niên nói trên, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đề xuất UBND thị xã Thái Hoà xử phạt các đối tượng trên với số tiền 15 triệu đồng/người về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đi câu cá, 7 thanh niên bị phạt 14 triệu đồng

Ngày 25/8, UBND xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đã ký quyết định xử phạt đối với 7 thanh niên 14 triệu đồng do vi phạm Chỉ thị 16.

Trước đó, chiều 23/8, trong lúc tuần tra, Công an xã Quỳnh Hưng đã phát hiện 7 thanh niên gồm Đ.V.T (SN 2004, trú xóm 2); V.T.D (SN 1997), P.V.A (SN 2001), P.V.H (SN 2000), P.V.Q (SN 2001), P.V.Th (SN 1996), C.X.N (SN 2001), cùng trú xóm 1, đang tập trung ngồi câu cá tại khu vực ao cá nhà anh P.V.Q (SN 2001) ở xóm 1, xã Quỳnh Hưng.

Với lý do ra ngoài không cần thiết trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an xã Quỳnh Hưng đã lập biên bản và tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Tự ý rời khỏi nơi cách ly, nam thanh niên bị xử phạt 7 triệu đồng

Sáng 25/8, ông Thái Văn Thành-Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho hay vừa ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng đối với Trần Quân (SN 1990, trú tại đội 7, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) do vi phạm quy định về cách ly tại nhà trong phòng, chống COVID-19.

Trần Quân từ TPHCM về Quảng Trị vào ngày 30/7/2021. Tuy thuộc đối tượng cách ly tại nhà nhưng Quân lại rời khỏi nơi cách ly, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải vào ngày 17/8.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Vĩnh Linh xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm dịch vụ hội nghị tỉnh Quảng Trị (Ảnh mang tính minh họa).

“Trần Quân là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Vĩnh Linh bị xử phạt do vi phạm quy định về cách ly tại nhà trong phòng, chống COVID-19. Thời gian qua, lực lượng chức năng của huyện cũng đã xử lý một số trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống COVID-19, chủ yếu là do tập trung đông người nơi công cộng”, ông Thái Văn Thành nói.

Tác giả: Thu Hiền - Hữu Thành

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP