Thể thao

NÓNG: Đổi giờ thi đấu trận Trung Quốc gặp Việt Nam

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa đưa ra thông báo mới về trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022. Theo đó, thời gian của cuộc đối đầu này đã được thay đổi.

Theo thông báo từ AFC vào trưa ngày 28/9, trận đấu giữa Trung Quốc và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 7/10 theo giờ UAE (Tức 22h00 ngày 7/10 theo giờ Việt Nam). Đây là khung giờ không quá muộn, đảm bảo đông đảo các cổ động viên nước nhà có thể theo dõi màn so tài này.

Tuy nhiên, ngay sau khi AFC đưa ra quyết định nói trên, phía Trung Quốc đã có những “phản ứng”. Họ cho rằng việc thi đấu vào lúc 19h00 giờ địa phương sẽ khiến các cầu thủ đôi bên không đảm bảo được nền tảng thể lực tốt nhất bởi lẽ, dù là buổi tối song nhiệt độ ở UAE - nơi diễn ra trận đấu vào thời điểm ấy vẫn lên tới 36,37 độ C.

Bởi vậy, phía Trung Quốc đã gửi yêu cầu lên AFC để bày tỏ mong muốn đổi lại giờ thi đấu của màn so tài này. Mới nhất, tổ chức cao nhất bóng đá châu Á cũng đã đồng ý với Trung Quốc khi sẽ thay đổi thời gian diễn ra trận đại chiến nói trên.

Trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam có sự thay đổi về thời gian

Cụ thể, trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ lùi lại 1 tiếng so với ban đầu. Điều ấy đồng nghĩa, cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/10 giờ địa phương (Tức 23h00 ngày 7/10 giờ Việt Nam).

Đây là khung giờ khá muộn với nhiều cổ động viên Việt Nam so với thời điểm trước đó. Việc thay đổi thời gian cũng sẽ khiến không ít người hâm mộ bóng đá nước nhà gặp khó khăn trong việc theo dõi thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu.

Màn so tài này sẽ diễn ra muộn hơn 1 tiếng so với ban đầu

Dù vậy, với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, chắc chắn vẫn sẽ có rất đông fan hâm mộ âm thầm ủng hộ tuyển Việt Nam trong trận đấu tới. Thực tế, việc thi đấu vào khung giờ này cũng không còn là điều quá xa lạ với chúng ta.

Còn nhớ, ở vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam cũng ra sân vào lúc 23h45 khi thi đấu tại UAE. Khi ấy, hàng triệu cổ động viên quê nhà vẫn dõi theo và tiếp sức cho các tuyển thủ.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: bongda365.club

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP