Kinh tế

Nông dân trồng na thu nhập cao nhờ áp dụng kỹ thuật mới

Nhờ ứng dụng kỹ thuật cắt tỉa, thụ phấn, nhiều hộ trồng na ở Thái Hòa ngày càng có thu nhập cao.

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Phương, xóm Trung Đình, xã Nghĩa Mỹ, TX. Thái Hòa. Toàn bộ diện tích khu vườn rộng 4 sào của ông ngập tràn màu xanh của na. Cây trồng này là sự lựa chọn của ông sau quyết định cải tạo vườn tạp cách đây 3 năm. Đây là năm thứ 2 na cho thu hoạch, uớc lượng gần 8 tấn quả.

Ông Nguyễn Văn Phương ở xóm Trung Đình, xã Nghĩa Mỹ (TX. Thái Hòa).

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết: “So với nhiều loại cây trồng, cây na có hiệu quả kinh tế hơn hẳn vì ít sâu bệnh, lại được thị trường lại ưa chuộng nên mang lại thu nhập cao cho người trồng".

Điểm đáng chú ý của mô hình này là người trồng na đã chủ động được số vụ trong một năm bằng việc cắt tỉa cành, thúc đẩy cây ra hoa, sau đó chủ động thụ phấn, khống chế số lượng quả. Vậy nên, sau mùa na chính vụ, gia đình ông Nguyễn Văn Phương vẫn có mùa na gối vụ bán với giá cao hơn.

Nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt nên những cây na dai của ông Phương cho chi chít quả. Ảnh: Thế Dương

Năm ngoái, na gối vụ của ông Phương đã bán với giá không dưới 30.000 đồng/kg. "Kỹ thuật cắt tỉa cành, ép na ra hoa đậu quả tôi học được từ các hộ trồng na ở Bắc Giang. Mình chủ động tăng vụ được cho cây na. Cách làm này đòi hỏi có sự chịu khó. Bởi việc cắt tỉa cành, kích thích cây ra hoa, sau đó giai đoạn thụ phấn phải chọn thời điểm về lượng ánh sáng" - ông Phương chia sẻ kinh nghiệm.

Sau khi trồng và áp dụng kỹ thuật gối vụ thành công ở vườn gia đình, ông Phương đã nhân giống để bán và hướng dẫn cho các hộ nông dân khác.

Vườn của gia đình bà Ngô Thị Thương cùng xóm Trung Đình cũng trồng gần 200 cây na; theo tính toán, sang năm na cho thu hoạch. Theo bà Thương, gia đình chọn cây na vì nhận thấy nó phù hợp với chất đất và hiệu quả kinh tế ổn định. Các hộ trồng trước đã chứng minh được điều này. Hiện gia đình cũng đang nỗ lực chăm sóc, tích lũy kỹ thuật để sang năm cây cho thu hoạch được như ý muốn".

Vườn na 200 gốc của gia đình bà Ngô Thị Thương ở xóm Trung Đình. Ảnh: Hải Yến

Na là loại cây trồng khá phổ biến trong các vườn nhà. Tuy nhiên, trồng với số lượng lớn, tạo ra thương phẩm thì mô hình của nông dân ở xã Nghĩa Mỹ là khá mới mẻ. Sự mạnh dạn trong cải tạo vườn tạp và chọn cây trồng phù hợp đã nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Hiện Thái Hòa có hàng ngàn cây na hàng hóa./.

Tác giả: Hải Yến - Thế Dương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP