Trong tỉnh

Nông dân Nghệ An ghép cà chua trên gốc cà tím cho năng suất 5 tấn/sào

Hiện bà con nông dân xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu đang vào vụ thu hoạch cà chua tự ghép đầu tiên cho năng suất cao nhất từ trước tới nay với 5 tấn/sào.


Cà chua ghép gốc cà tím cho trĩu quả trên đất xã Diễn Thành (Diễn Châu). Ảnh: Mai Giang

Vụ xuân 2018, với sự hỗ trợ của Trạm Khuyến nông huyện, Hội Nông dân Diễn Thành đã tham quan học tập và tiến hành ghép thành công hơn 1.000 cây cà chua trên gốc cà tím trên diện tích 2 sào đất màu.

Qua 3 tháng trồng, hiện cà chua đang cho thu hoạch, năng suất đạt cao nhất từ trước tới nay, ước tính khoảng 5 tấn/sào, cao hơn 1 tấn so với cà chua gốc ghép trước đây bà con mua giống.

Theo anh Thái Bá Gạc - người trực tiếp ghép cà chua và đưa trồng trên ruộng nhà mình chia sẻ: Tham gia mô hình có 7 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà lưới nhỏ, trang thiết bị, được cán bộ Sở Khoa học & Công nghệ chuyển giao kỹ thuật. Mới đầu ghép còn bỡ ngỡ, thời tiết địa phương cũng khó làm; ghép 1.500 cây nhưng chỉ sống được hơn 1.000 cây. Tuy nhiên, khi đưa ra ruộng trồng cây sống rất khỏe, do bộ rễ của cà tím ăn sâu hút được nước nên trồng trên vùng đất cát khô cây vẫn xanh tốt, cho quả nhiều trà.

Giống cà chua ghép sức sống khỏe nên người dân ít phải dùng thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Mai Giang

"Từ đầu vụ đến nay tôi thu hoạch được khoảng 3 tấn/sào, hiện tại cây vẫn rất nhiều quả, phải được ít nhất 2 tấn quả nữa. Với năng suất cao, giá bán từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, thu về gần 35 triệu đồng/sào. Tính ra cà chua ghép gốc cà tím đang là cây trồng cho thu nhập cao nhất trên đồng đất Diễn Thành" - anh Thái Bá Gạc chia sẻ.

Trước đây, bà con nông dân Diễn Thành phải mua cây cà chua ghép ở Hà Nội với giá cao hơn, tỷ lệ hao hụt nhiều. Thành công của việc ghép cây cà chua trên gốc cà tím không những giúp tự chủ được nguồn giống chất lượng mà còn tiến tới cung cấp giống cho nhiều địa phương khác./.

Tác giả: Mai Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP