Kinh tế

Nông dân miền Tây Nghệ An trồng cà tím sinh thái

Lần đầu tiên ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An), một nhóm 5 hộ dân mạnh dạn trồng 1,5 ha cà tím quả tròn hàng hoá với phương thức sản xuất sinh thái. Chỉ vài ngày nữa, diện tích cà này sẽ cho thu hoạch. Theo tính toán, mỗi ha cà tím quả tròn cho nguồn thu trên 250 triệu/năm.

Năm nay, với sự hỗ trợ của huyện Con Cuông, lần đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Trung ở xã Chi Khê đầu tư xây vườn tưới tự động trồng 1,5 ha cà tím qủa tròn. Theo ông Trung, có trên 80% gia đình ở Nghệ An và các tỉnh có thói quen ăn cà tròn muối. Vì vậy, trồng cà sẽ dễ tìm đầu ra. Ảnh Nguyên Nguyên
Năm nay, với sự hỗ trợ của huyện Con Cuông, lần đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Trung ở xã Chi Khê đầu tư xây vườn tưới tự động trồng 1,5 ha cà tím quả tròn. Theo ông Trung, có trên 80% gia đình ở Nghệ An và các tỉnh có thói quen ăn cà tròn muối, vì vậy, trồng cà sẽ dễ tìm đầu ra. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hiện nay, cà tím quả tròn ở xã Chi Khê đã ra quả lứa đầu. Theo ông Trung, mỗi vụ cà có thể thu rải trong nhiều tháng. Nguyên Nguyên
Hiện nay, cà tím quả tròn ở xã Chi Khê đã ra quả lứa đầu. Theo các hộ trồng, mỗi vụ cà có thể thu rải trong nhiều tháng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Toàn bộ diện tích cà này được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và được chăm sóc theo phương thức truyền thống. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Con Cuông thường xuyên hướng dẫn các hộ dân chăm sóc diện tích cà theo hướng sinh thái, đảm bảo sản phẩm sạch. Nguyên Nguyên
Toàn bộ diện tích cà này được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và được chăm sóc theo phương thức truyền thống. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Con Cuông thường xuyên hướng dẫn các hộ dân chăm sóc diện tích cà theo hướng sinh thái (sử dụng phân hữu cơ, chăm sóc sinh học an toàn và canh tác bền vững), đảm bảo sản phẩm sạch. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trước khi đi vào trồng cà, hệ thống tưới được lắp đặt và các luống cà được bón phân, phủ ni lông. Ảnh Nguyên Nguyên
Trước khi đi vào trồng cà, hệ thống tưới được lắp đặt và các luống cà được bón phân, phủ ni lông. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cùng với đó, ông Trung cùng các hộ dân xuống giống 1/2 ha rau sạch, canh tác theo mô hình sinh thái bền vững. Ảnh Nguyên Nguyên
Cùng với đó, ông Trung và các hộ dân xuống giống 1/2 ha rau sạch, canh tác theo mô hình sinh thái bền vững. Ảnh: Nguyên Nguyên

Vụ dưa đầu tiên trong 2.000 m2 nhà lưới đem lại nguồn thu 260.000 triệu đồng (sau 80 ngày). Mô hình này được huyện Con Cuông hỗ trợ trên 900 triệu đồng để làm điểm trong sản xuất rau quả hàng hoá an toàn. Ảnh: Nguyên Nguyên
Ông Nguyễn Ngọc Trung cũng là hộ dân đầu tiên ở Con Cuông trồng dưa ngoại (giống từ Mỹ) thành công trong nhà lưới. Vụ dưa đầu tiên trong 2.000 m2 nhà lưới đem lại nguồn thu 260.000 triệu đồng (sau 80 ngày). Ảnh: Nguyên Nguyên

Ông Nguyễn Ngọc Trung cũng là hộ dân đầu tiên ở Con Cuông trồng dưa ngoại (giống từ Mỹ) thành công trong nhà lưới. Ảnh Nguyên Nguyên
Mô hình này được huyện Con Cuông hỗ trợ trên 900 triệu đồng để làm điểm trong sản xuất rau quả hàng hoá an toàn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hiện vụ dưa thứ 2 trong nhà lưới sắp cho thu hoạch. Từ thành công của mô hình sản xuất an toàn, huyện Con Cuông xây dựng đề án sản xuất 20 ha rau quả sạch (đến năm 2020) ở các xã Chi Khê, Bồng Khê và Thị trấn Con Cuông. Ảnh: Minh Hạnh

Tác giả: Nguyên Nguyên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP