Pháp luật

Nói bạn bỏ ma túy vào vỏ gói bim bim, lãnh 12 năm tù

Ngày 5-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thành (30 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng hợp với bản án ngày 5-4-2016, TAND TP Vinh xử phạt Thành ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Thành phải chấp hành bản án 15 năm tù.

Theo hồ sơ, ngày 14-3-2016, Lê Thị Hạnh (ở thị trấn Hương Khê) gọi điện thoại cho Thành đặt mua ma túy cho bạn của Hạnh.

Ngày hôm sau, Thành đưa một viên hồng phiến và viên ma túy đá ra khu vực đường Hồ Chí Minh (địa phận huyện Hương Khê) để Hạnh và bạn của Hạnh xem "hàng". Sau đó, Hạnh và bạn đặt "hàng" Thành 1.000 viên ma túy tổng hợp và một lượng ma túy đá với giá 60 triệu đồng.

ban ma tuy WEFC
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lê Văn Thành về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Thành điện cho một người tên Tuấn nói có người đặt mua số ma túy trên. Tuấn hẹn Thành ra TP Vinh (Nghệ An) gặp nhau. Tiếp theo, Thành điện cho Hạnh hẹn địa điểm "giao hàng" là ở TP Vinh.

Chiều 15-3-2016, Thành điện cho bạn là anh HHĐức (ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê) rủ anh này ra TP Vinh chơi, anh Đức đồng ý. Thành đánh xe hơi đến đón anh Đức ra đến đầu TP Vinh rồi bảo anh xuống xe đứng đợi.



Trong lúc này, Thành lái xe đến gặp Tuấn nhận túi nylon màu đen bên trong đựng ma túy như đã thỏa thuận ban đầu rồi quay lại đón anh Đức.

Thành lái xe đến cạnh đống rác, đưa chiếc túi màu đen cho anh Đức bảo anh xuống xe bỏ chiếc túi trên vào vỏ đựng bim bim màu vàng ở đống rác. Anh Đức nghe lời, thực hiện theo lời Thành. Thành dặn anh Đức "đứng đó trông hàng kẻo mất" và Thành lái xe hơi đi khám bệnh.

Hạnh liên lạc đòi hàng, Thành lái xe đến khách sạn ở TP Vinh đón người đàn ông là "bạn" của Hạnh quay lại chỗ Đức lấy chiếc túi nylon đựng "hàng".

Khi Thành chở người đàn ông trên quay lại khách sạn thì bị Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 Cảnh sát biển bắt giữ. Ngày 16-3-2016, khám xét nhà Thành, lực lượng chức năng thu giữ thêm 37,7 g ma túy tổng hợp.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho thấy số ma túy thu giữ của Thành có tổng trọng lượng hơn 190 g.

Trong vụ án này, anh Đức không biết Thành buôn ma túy, không biết trong túi nylon có ma túy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với Tuấn và người đàn ông đi nhận ma túy, không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể. Còn Hạnh quá trình điều tra chưa đủ chứng cứ trách nhiệm hình sự.

Năm 2009, Thành từng bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế xử phạt ba năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù Thành lại ngựa quen đường cũ nên năm 2012 tiếp tục bị TAND Thừa Thiên-Huế xử phạt 12 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tác giả bài viết: ĐẮC LAM

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP