Trong tỉnh

Nổ thùng dầu, một lao động người Nghệ An gặp nạn ở Malaysia

Trong lúc đang làm việc, bỗng thùng dầu phát nổ, khiến một lao động người Nghệ An ở Malaysia bị thương nặng.

Thùng dầu rỗng bỗng phát nổ khiến anh Trọng bị thương nặng. Ảnh: Hoàng Vương

Nạn nhân là anh Phan Văn Trọng (24 tuổi) quê ở Khối 5, Thị trấn Quỳ Hợp. Anh Trọng sang Malaysia làm cơ khí đã 4 năm. Chiều ngày 24/4, lúc 16h, trong lúc anh đang hàn thùng dầu ở một cơ sở sản xuất thuộc tỉnh Prai, bang Penang thì gặp nạn.

Được biết thùng dầu này đã cạn dầu nhưng khi anh Trọng cho mỏ hàn vào thì ngay lập tức phát nổ, khiến anh bị thương nặng, gãy nát chân, ngất tại chỗ.

Sau khi sơ cứu, anh Trọng đã được chuyển đến bệnh viện. Ảnh : Hoàng Vương

Đồng hương và những người có mặt tại hiện trường đã chuyển anh đến bệnh viện Sungai bakap. Tại đây, Bác sĩ có chỉ định ban đầu phải cưa chân, nhưng đồng nghiệp đã chuyển anh lên tuyến trên là Bệnh viện Seberang Jaya, bang Penang.

Hiện một số đồng hương Nghệ An tại Malaysia đang tổ chức kêu gọi quyên góp để giúp đỡ anh Trọng.

Tác giả: Huy Thư - Hoàng Vương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP