Pháp luật

Nổ súng bắt "ông trùm" chuyên bỏ sỉ ma túy

Thọ mua ma túy từ Nghệ An đưa vào TP.Đà Nẵng tiêu thụ. Điều đáng nói, hắn chỉ bỏ sỉ cho các đầu mối mua bán lẻ tại địa bàn các quận.

Ngày 20/6, đại diện phòng Cảnh sát ma túy (PC47), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ đầu tháng, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Lê Chí Thọ (SN 1989), ngụ quận Sơn Trà có biểu hiện hoạt động nổi trên địa bàn thành phố. Qua công tác xác minh, trước đây, Thọ từng được Công an quận Sơn Trà đưa vào “sổ đen”.

Đối tượng Thọ cùng tang vật.

Mặc dù vậy, công tác quản lý Thọ gặp nhiều khó khăn do đối tượng hành nghề lưu động trên nhiều quận. Nhận thấy hoạt động của đối tượng ngày càng có những biểu hiện phức tạp, vượt khỏi phạm vi địa bàn quận Sơn Trà, PC47 đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Công an quận này để xác minh, làm rõ.

Quá trình thu thập thông tin, tài liệu, PC47 xác định, Thọ có quan hệ giao dịch với nhiều đối tượng mua bán lẻ ma túy trên địa bàn. Đến ngày 15/6, PC47 đưa đối tượng vào diện nghi vấn để quản lý. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện đối tượng Thọ đã trực tiếp móc nối với đối tượng tại Nghệ An để đưa ma túy về TP.Đà Nẵng tiêu thụ.

Thọ sử dụng phương thức giao dịch chuyển tiền thông qua dịch vụ ngân hàng. Sau đó, đối tượng tại Nghệ An sẽ gửi ma túy vào TP.Đà Nẵng. Khi nhận được ma túy, Thọ chỉ bỏ sỉ cho các đầu mối mua bán lẻ tại địa bàn các quận.

Nhận thấy hoạt động của các đối tượng ngày càng có những biểu hiện phức tạp, nên PC47 đề xuất giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án mang bí số 437T. Chuyên án được thành lập nhằm tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Sáng 18/6, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, PC47 nắm được thông tin Thọ sẽ nhận một lượng lớn ma túy từ Nghệ An chuyển vào. Đơn vị đã triển khai lực lượng trinh sát tập trung giám sát mọi di biến động của Thọ và các đối tượng liên quan.

Lúc 10h ngày 18/6, tại ngã tư đường Chi Lăng - Lê Duẩn, phường Hải Châu 2, qua công tác giám sát, PC47 phát hiện một đối tượng vừa mua ma túy của Thọ, nên tiến hành bắt quả tang. Đối tượng này khai nhận là Nguyễn Văn Khẩn (SN 1985), ngụ quận Sơn Trà.

Từ lời khai của Khẩn, công an xác định, Thọ đang giữ lượng hàng lớn. Đến 10h40 cùng ngày, tổ trinh sát ém quân gần ngôi nhà 424/12 Lê Duẩn, quận Thanh Khê nhanh chóng phối hợp với Công an phường Chính Gián kiểm tra nơi ở của Thọ.

Khi phát hiện trinh sát, Thọ khóa trái cửa và cố thủ bên trong. Trước tình huống này, các trinh sát quyết định nổ súng trấn áp và đạp cửa xông vào khống chế. Qua khám xét, công an thu giữ 0,8kg ma túy đá, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.

Hiện, ban chuyên án đã thực hiện tạm giữ hình sự Thọ và Khẩn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: ông trùm ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP